Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/khoi-to-nhom-doi-tuong-co-hanh-vi-co-y-gay-thuong-tich-809682/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/khoi-to-nhom-doi-tuong-co-hanh-vi-co-y-gay-thuong-tich-809682/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/08/2018, 10:06 [GMT+7]

Khởi tố nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích

(Congannghean.vn)-Mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh vận tải hành khách đường dài (Nghệ An - TP Hồ Chí Minh), chủ nhà xe Hùng Trinh (trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) đã thuê nhóm đối tượng thanh niên cùng xã, dùng hung khí chặn đánh nhân viên xe khách Thanh Dem gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt trong vụ việc
Các đối tượng bị bắt trong vụ việc

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh loại hình vận tải xe khách đường dài, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7/8/2018, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) trú tại xóm 18, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (là chủ nhà xe Hùng Trinh, chạy tuyến Nghĩa Đàn - TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe ôtô bán tải màu ghi, BKS 37B2-222.58 đến quán cà phê ông Thắm (xóm 4, xã Sơn Thành) đón Nguyễn Hữu Kỷ (SN 1989) trú tại xóm 5, xã Sơn Thành; Nguyễn Trí Thiết (SN 1974) trú tại xóm 4 và Nguyễn Trí Hiển trú tại xóm 11, cùng xã Sơn Thành đi cùng mình để xử lý công việc.

Quá trình đi trên xe, Hùng nói: “Chiều có xe nó ăn khách xe anh, bây ra đấm nó ít phát dằn mặt để lần sau đừng bắt khách thế nữa”. Lời đề nghị của Hùng đã được Thiết, Kỷ và Hiển đồng ý thực hiện. Lúc này, trên xe Hùng đã chuẩn bị sẵn 2 cây gậy đánh bi-a (phần cán gậy), mỗi gậy dài khoảng 60 cm, đường kính khoảng 4 cm; 1 con dao bằng kim loại màu đen, mũi bằng, 1 lưỡi sắc dài khoảng 60 cm. Sau đó, Hùng điều khiển xe ôtô đi trên QL7A, hướng Đô Lương - Diễn Châu để tìm chiếc xe khách đã tranh giành khách với nhà xe của Hùng trước đó.

Khi đi đến khu vực xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Hùng phát hiện xe khách giường nằm của hãng xe Thanh Dem (BKS 37B-020.23, chạy cùng tuyến Nghĩa Đàn - TP Hồ Chí Minh) và nói với Thiết, Kỷ, Hiển: “Cái xe đó” rồi quay xe lại đuổi theo xe khách vừa đi qua. Khi đi đến khu vực chân cầu Khe Cát (thuộc xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) thì Hùng dừng xe lại. Trong khi đó, xe khách Thanh Dem tiếp tục chạy đến khu vực trước cây xăng Bảo Nham (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) dừng lại trả khách.

Lúc này, anh Võ Tiểu Long (SN 1987) và anh Nguyễn Sỹ Hiếu (SN 1992) đều trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn - nhân viên xe khách xuống trả hàng. Thấy vậy, Kỷ và Hiển cầm mỗi người 1 cây gậy bi-a lao đến đánh liên tiếp vào người anh Long và anh Hiếu. Riêng đối tượng Thiết cầm con dao đã chuẩn bị sẵn, trở sống dao đập 4 - 5 phát vào người anh Hiếu. Thấy vậy, anh Long chạy lại can ngăn thì Thiết dùng sống dao đánh vào người anh Long 1 phát, anh Long bỏ chạy thì Thiết tiếp tục trở lưỡi dao chém anh Long thêm nhát nữa khiến nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Sau khi hành hung 2 nhân viên nhà xe Thành Dem, cả 3 đối tượng vứt hung khí ở khu vực bên lề QL7A, cách ngã 3 Bảo Thành khoảng 30 m (hướng Diễn Châu - Đô Lương) rồi lên xe của Hùng trở về nhà.

Chiếc xe bán tải do Nguyễn Văn Hùng điều khiển, chở các đối tượng đi gây án
Chiếc xe bán tải do Nguyễn Văn Hùng điều khiển, chở các đối tượng đi gây án

Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Từ lời khai của các bị hại, kết hợp lời khai của các nhân chứng, ngày 10/8/2018, Công an huyện Yên Thành phối hợp với Ban Công an xã Sơn Thành triệu tập các đối tượng Nguyễn Hữu Kỷ, Nguyễn Trí Thiết và Nguyễn Trí Hiển lên làm việc. Tại Cơ quan CSĐT, trước các chứng cứ không thể chối cãi, cả 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 12/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích.

.

Đ. Thắng

.