Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/dot-kich-soi-choi-ga-bat-giu-37-doi-tuong-809245/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/dot-kich-soi-choi-ga-bat-giu-37-doi-tuong-809245/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đột kích sới chọi gà, bắt giữ 37 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/08/2018, 09:24 [GMT+7]

Đột kích sới chọi gà, bắt giữ 37 đối tượng

(Congannghean.vn)-Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chiều 7/8/2018, Công an huyện Tân Kỳ đã triệt xóa thành công 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chọi gà ăn tiền tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, bắt quả tang 37 đối tượng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chọi gà bị bắt giữ
Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chọi gà bị bắt giữ

Cách đây khoảng 1 tháng, Công an huyện Tân Kỳ nắm được thông tin, tại nhà Lê Văn Đại (SN 1971) ở xóm Minh Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ tổ chức sới bạc bằng hình thức chọi gà ăn tiền, với sự tham gia của nhiều đối tượng đến từ địa bàn trong và ngoài huyện.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân, ổ nhóm này thường gửi phương tiện ở 1 địa điểm bí mật, sau đó cùng di chuyển vào sới gà nằm trong vườn sâu của nhà Đại, đồng thời, ngụy trang bằng trò chơi chọi gà dân gian. Bên cạnh đó, các đối tượng chỉ tham gia vào ngày chủ nhật, bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc vào khoảng 16 - 17 giờ. Mỗi lần tham gia, các con bạc nộp cho chủ sới 10.000 đồng/người. Chính vì hoạt động hết sức chuyên nghiệp nên sới bạc của Lê Văn Đại đã tồn tại một thời gian tương đối dài, ngày càng thu hút nhiều đối tượng khắp các địa bàn đến tham gia.

Xác định đây là tụ điểm đánh bạc hết sức phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã cử 1 tổ trinh sát triển khai lực lượng tiến hành xác minh, theo dõi nhằm đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên.

Quá trình điều tra, các trinh sát đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bám sát địa bàn nhằm nắm bắt quy luật, thủ đoạn hoạt động cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để triệt xóa. Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, đến ngày 7/8, Công an huyện nắm được thông tin chính xác, có hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại sới gà của Lê Văn Đại.

Nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Công an huyện Tân Kỳ lập tức huy động hàng chục CBCS chia thành 3 tổ công tác lên phương án tác chiến. Trong đó, tổ công tác thứ 1 có nhiệm vụ trực tiếp vây bắt các đối tượng tại vòng trong, 2 tổ công tác còn lại sẽ hỗ trợ vòng ngoài, đề phòng các đối tượng tẩu thoát khi tổ công tác thứ 1 vây bắt.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang 37 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức chọi gà, gồm: Lê Văn Đại (SN 1971) trú tại xóm Minh Sơn, xã Kỳ Sơn; Vũ Văn Tám (SN 1978) trú tại khối 9, TT Tân Kỳ; Nguyễn Bá Lương (SN 1981), Nguyễn Văn Khánh (SN 1983) và Đình Anh Tài (SN 1993), cùng trú tại khối 2, TT Tân Kỳ; Lê Xuân Hương (SN 1967) trú tại khối 6, TT Tân Kỳ; Hà Huy Thái (SN 1971) trú tại xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn; Huỳnh Văn Hách (SN 1991) trú tại khối 7, TT Tân Kỳ; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979) và Phạm Hữu Tuấn (SN 1974) cùng trú tại xã Phú Sơn; Nguyễn Ngọc Châu (SN 1969) và Nguyễn Viết Đức (SN 1985), cùng trú tại xã Kỳ Tân; Nguyễn Văn Lợi (SN 1991) trú tại xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989), Lê Minh Dũng (SN 1990) và Lê Đắc Thành (SN 1991), cùng trú tại xóm Đồng Nậy, xã Kỳ Sơn; Nguyễn Cảnh Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn An (SN 1981), Nguyễn Trọng Tài (SN 1994) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990), cùng trú tại xã Nghĩa Đồng; Trịnh Xuân Chính (SN 1977) trú tại khối 1, TT Tân Kỳ; Tạ Mạnh Hùng (SN 1978) và Nguyễn Quang Phú (SN 1985), cùng trú tại xã Tân An; Nguyễn Như Hướng (SN 1959), Trần Quang Thành (SN 1991) và Hoàng Văn Tiến (SN 1993) trú tại xóm 13, xã Tân Hương; Nguyễn Tấn Phượng (SN 1969), Lê Văn Hiệp (SN 1991), Nguyễn Minh Dũng (SN 1991), Trần Trung Kiên (SN 1991), cùng trú tại xã Tân Phú; Lê Hữu Hùng (SN 1998) trú tại xóm 11, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ; Trần Tiến Dũng (SN 1980) trú tại xóm 11, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn; Võ Văn Thìn (SN 1989) trú tại xóm 3, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu; Lê Nguyên Hưng (SN 1980) trú tại khối 2, TT Đô Lương; Trần Văn Thanh (SN 1954) trú tại xóm Thị Tứ, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương và Nguyễn Hữu Nam (SN 1988) trú tại xóm 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 46.390.000 đồng, 10 con gà, 1 đồng hồ và 1 cân.  Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, các đối tượng trên đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. 

.

Hằng Nga

.