Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/nhieu-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-ca-do-bi-boc-go-806498/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/nhieu-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-ca-do-bi-boc-go-806498/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bị bóc gỡ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/07/2018, 08:49 [GMT+7]

Nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bị bóc gỡ

(Congannghean.vn)-Ngày 26/7, Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh cho biết: Triển khai thực hiện điện số 506 ngày 16/5/2018 của Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018 tại Liên bang Nga, Công an TP Vinh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn.
2 đối tượng Đậu Hồng Nguyên và Nguyễn Đạt
2 đối tượng Đậu Hồng Nguyên và Nguyễn Đạt
 
Theo đó, chỉ trong vòng 1 tháng (từ ngày 14/6 - 15/7/2018), đơn vị đã điều tra, làm rõ 7 vụ, bắt 27 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 75 triệu đồng tiền mặt, 3 dàn máy tính và 32 điện thoại di động. Qua đấu tranh chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 11,5 tỉ đồng.
 
Đặc biệt, sau nhiều ngày xác lập chuyên án, tập trung lực lượng phương tiện, trong ngày 27/6, Công an TP Vinh đã phá thành công 2 Chuyên án 618B và 718B, triệt xoá 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thành phố xác định được đối tượng Nguyễn Đạt (SN 1986) trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh cầm đầu 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Đạt là đối tượng đã có tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, năm 2015, bị Toà án nhân dân TP Vinh xử phạt 15 tháng tù giam.
 
Vào những ngày giải đấu World Cup diễn ra, Đạt tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, thiết lập 1 đường dây chuyên tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Để che giấu mọi hoạt động của mình, Đạt đã lôi kéo Đậu Hồng Nguyên (SN 1993) trú tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh vào đường dây này. Bởi, thông qua những người bạn, Đạt biết Nguyên là sinh viên năm cuối khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh và rất giỏi về công nghệ thông tin. Sau khi rủ được Nguyên tham gia vào đường dây, Đạt đã mua máy tính và lắp đặt mạng internet tại nhà riêng của Nguyên.
 
Đạt phân công cho Nguyên nhiệm vụ nhận thông tin cá độ của các đối tượng thông qua mạng. Sau mỗi trận đấu, tuỳ vào mức độ cá cược của “con bạc”, Đạt tính toán và giao tiền để Nguyên trực tiếp thanh toán cho người thắng độ. Là cánh tay đắc lực của Đạt trong đường dây cá độ tiền tỉ, Nguyên được Đạt trả tiền công hậu hĩnh là 1 triệu đồng/tuần. Với khoản thu nhập khá lớn so với 1 sinh viên nên Nguyên ngày càng hăng hái giúp sức cho Đạt. Tuy nhiên, dù tinh vi đến mức nào, mọi hoạt động của đường dây cá độ bóng đá này cũng không thể thoát khỏi “tầm ngắm” của các trinh sát hình sự. 
Tang vật trong chuyên án 718B
Tang vật trong chuyên án 718B
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 27/6, Công an TP Vinh phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đạt, Đậu Hồng Nguyên; Nguyễn Bá Tuấn (SN 1982) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân; Hồ Văn Thắng (SN 1987) trú tại khối 11, phường Cửa Nam; Nguyễn  Văn Toàn (SN 1981) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân; Lê Ngọc Đông (SN 1974) trú tại khối 14, phường Quang Trung; Phan Hồng Thức (SN 1984) trú tại khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng; Trần Văn Linh (SN 1990) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh. Thu giữ 2 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 4 triệu đồng tiền mặt. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chứng minh được, từ khi tổ chức cá độ trong đợt diễn ra World Cup đến lúc bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cá độ với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Đến ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng trên.
 
Song song với Chuyên án 718B, Chuyên án 618B cũng được lãnh đạo Công an TP Vinh xác lập trước đó để đấu tranh với 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá khác. Và sau một thời gian tập trung lực lượng thu thập chứng cứ phạm tội của các đối tượng trong đường dây, trong ngày 27/6, Ban chuyên án đã quyết định phá án, triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lê Văn Thắng (SN 1984) trú tại khối Yên Sơn, Phan Văn Dương (SN 1982) trú tại khối 6, Nguyễn Văn Lý (SN 1983) trú tại khối Yên Toàn, cùng phường Hà Huy Tập; Trần Văn Linh (SN 1990) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1984) trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 25 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 6 điện thoại di động. Quá trình điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 582.510.000 đồng.
 
Đến ngày 11/7/2018, Công an TP Vinh tiếp tục phá Chuyên án 718Đ, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng Trần Duy Luật (SN 1974) trú tại khối 1 và Trần Văn Hoà (SN 1990) trú tại khối Châu Hưng, cùng phường Vinh Tân, TP Vinh; thu giữ 46.000.000 đồng và 2 ĐTDĐ. Quá trình đấu tranh ban đầu xác định ngày 7/7/2018, Luật tham gia đánh bạc cùng với Hoà, tổng số tiền sử dụng đánh bạc xác định là 175.000.000 đồng.
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Như Phương - Hải Việt

.