Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/triet-xoa-duong-day-danh-bac-bat-12-doi-tuong-805897/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/triet-xoa-duong-day-danh-bac-bat-12-doi-tuong-805897/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây đánh bạc, bắt 12 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/07/2018, 09:05 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây đánh bạc, bắt 12 đối tượng

(Congannghean.vn)-World Cup 2018 cũng là mùa các con bạc được dịp cá độ. Nạn cá độ bóng đá không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn mà còn len lỏi tận các vùng quê, với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, điều đó cho thấy vấn nạn này đã phát triển đến mức báo động. Vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Tân Kỳ đã triệt xóa 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt 12 đối tượng, thu giữ 900 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ khen thưởng Ban chuyên án 718B
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ khen thưởng Ban chuyên án 718B

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phương thức cá độ bóng đá trực tuyến đang có xu hướng nở rộ và ngày càng tinh vi hơn. Chỉ cần chiếc điện thoại di động hoặc máy tính được nối mạng và mở 1 tài khoản ngân hàng, các con bạc có thể tham gia cá độ một cách dễ dàng rồi thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Để lôi kéo con bạc, các “nhà cái” còn tung ra chiêu khuyến mãi tặng tiền thưởng khi tham gia cá cược. Đây là loại hình cá cược chuyên nghiệp, công nghệ cao. “Nhà cái” trên toàn cầu tung lên trang mạng tỉ lệ cược, bình luận các đội, dự đoán của từng cặp đấu… để con bạc chọn lựa. Dù đội bóng nào thắng hay thua thì “nhà cái” cũng ăn tiền phần trăm.

Bước vào World Cup 2018, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, các con bạc ở huyện Tân Kỳ lại được mùa cá độ. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ cho biết, kể từ khi World Cup 2018 chính thức diễn ra, tệ nạn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện nói chung, đặc biệt là 2 xã Tân Phú và Nghĩa Hoàn nói riêng có những diến biến rất phức tạp, đã lôi kéo nhiều đối tượng, nhiều thành phần cùng tham gia, làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Qua một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Hoàng Tuấn Anh (SN 1989) trú tại xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn cầm đầu cùng với sự giúp sức của 2 đối tượng Văn Bá Hiệp (SN 1990) trú tại xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1989) trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hoặc phi tang chứng cứ nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Chúng sử dụng tin nhắn điện thoại, mạng xã hội zalo, facebook mà không cần tiến hành gặp trực tiếp để bắt độ, chỉ cho những người thân quen cá độ, còn những người không quen biết thì chúng không nhận. Sau khi các trận đấu kết thúc, các đối tượng tham gia cá độ chung độ trực tiếp sẽ hẹn nhau tại một địa điểm nào đó để thanh toán tiền hoặc giao tiền qua tài khoản. Để đối phó với lực lượng chức năng, các “nhà cái” liên tục thay đổi hình thức giao dịch, tại những địa điểm “kín cổng cao tường”, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Xác định cá độ bóng đá là phát sinh của nhiều loại tội phạm khác, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 718B nhằm đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này. Ban chuyên án do Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban cùng sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy.

Quá trình đấu tranh Chuyên án, các trinh sát đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu về nhân thân, lai lịch và các mối quan hệ của những đối tượng liên quan. Đồng thời, xác định địa điểm chính mà các đối tượng trong đường dây hay tụ tập để theo dõi, bám sát nhằm nắm bắt di biến động cũng như quy luật hoạt động của chúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến sáng 16/7/2018, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng, có 1 nhóm đối tượng đang giao dịch với nhau trong trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia tại nhà Nguyễn Ngọc Thắng ở xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ.

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đồng chí Trưởng ban Chuyên án quyết định phá án. Tiến hành hội ý nhanh, Ban chuyên án triển khai 3 mũi công tác lên phương án bắt giữ. Trong đó, mũi công tác thứ 1 có nhiệm vụ mai phục trước khu vực cửa chính, mũi thứ 2 mật phục cửa sau nhà ở, còn mũi trinh sát thứ 3 leo lên tầng thượng nhà ở của Thắng. Đúng 10 giờ 15 phút ngày 16/7, lệnh phá án được phát ra, 3 mũi công tác đồng loạt ập vào nhà của Nguyễn Ngọc Thắng theo 3 hướng cửa trước, cửa chính và trên tầng thượng xuống, bắt quả tang 4 đối tượng đang giao, nhận tiền thắng, thua cá độ bóng đá trong trận chung kết; thu giữ tại chỗ 60 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động cùng nhiều loại sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Tân Kỳ đã làm rõ 12 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2018. Đó là Hoàng Tuấn Anh (SN 1989), Văn Bá Hiệp (SN 1990), Giản Viết Lập (SN 1976), Tạ Danh Quang (SN 1991) và Trần Quang Mạnh (SN 1991) cùng trú tại xã Nghĩa Hoàn; Trương Khánh Hải (SN 1979) và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1989) cùng trú tại xã Tân Phú; Đậu Ngọc Lực (SN 1982) trú tại xã Giai Xuân; Văn Bá Điệp (SN 1991) và Văn Bá Tùng (SN 1994) cùng trú xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990) trú tại xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc là 900 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Như vậy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của lãnh đạo đơn vị cùng tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của tập thể CBCS Công an huyện Tân Kỳ, đơn vị đã phá thành công Chuyên án 718B, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Với chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Ban chuyên án đã được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ khen thưởng.

Chỉ tính riêng trong gần 2 tháng (tháng 6 - 7/2018), Công an huyện Tân Kỳ đã liên tiếp phá thành công 5 chuyên án lớn. Đó là Chuyên án 618M, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ 3,6 gam ma túy tổng hợp; Chuyên án 518C đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, bắt 3 đối tượng, thu hồi xe máy trả cho người bị mất; Chuyên án 618Đ đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản, bắt 1 đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại; Chuyên án 618T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng, thu hồi 50 kg đồng từ hàng trăm mét dây cáp điện. Đặc biệt, mới đây nhất, phá thành công Chuyên án 718B, bắt 12 đối tượng, thu 900 triệu đồng cùng các tang vật khác. Những thành tích xuất sắc đó của tập thể Công an huyện đã củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, được cấp ủy Đảng và chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

 

.

Hằng Nga

.