Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/doi-ban-nghien-bi-bat-vi-cuop-giat-807036/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/doi-ban-nghien-bi-bat-vi-cuop-giat-807036/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đôi bạn nghiện bị bắt vì cướp giật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/08/2018, 09:07 [GMT+7]

Đôi bạn nghiện bị bắt vì cướp giật

(Congannghean.vn)-Là bạn nghiện với nhau, khi hết tiền tiêu xài, Hoàng và Bình bàn bạc, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 đối tượng đã liều lĩnh gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án

Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hoà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1994) trú tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, TX Thái Hoà và Lê Sỹ Bình (SN 1989) trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào chiều tối 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hoà nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1968) trú tại khối xóm Đông Hải, xã Đông Hiếu, TX Thái Hoà về việc chị bị cướp giật tài sản. Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, chị kể lại với cán bộ điều tra: Vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chị Thanh đang điều khiển xe máy lưu thông trên khu vực đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, TX Thái Hoà) thì bị 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát phía sau giật túi xách của chị, trong đó có 1.700.000 đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5S trị giá khoảng 2 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng trị giá 10 triệu đồng và một số giấy tờ, tư trang khác.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an TX Thái Hoà đã họp bàn, xác định hành vi của đối tượng là hết sức manh động và liều lĩnh, mặc dù giữa ban ngày nhưng vẫn ra tay cướp giật tài sản của người đi đường khiến quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã cho xác lập Chuyên án 718C, phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn để đấu tranh với các đối tượng cướp giật tài sản.

Tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ, đồng thời rà soát các đối tượng hình sự nổi lên trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hoà, sau chưa đầy 48 giờ đồng hồ, Ban chuyên án đã có đầy đủ chứng cứ, tài liệu và ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Sỹ Bình về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàng và Bình bị nghiện ma túy lâu năm lại không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, chúng bàn bạc và rủ nhau đi cướp giật tài sản. Vào cuối tháng 6/2018, Bình và Hoàng đã gây ra 1 vụ cướp giật tài sản ở địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Tiếp đó, ngày 10 và 14/7, 2 đối tượng tiếp tục gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TX Thái Hoà. Sau khi tiêu hết số tiền cướp giật được, Hoàng tiếp tục đi tìm “con mồi”. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/7, khi Hoàng đang đi lang thang trên đường thì gặp chị Nguyễn Thị Thanh điều khiển xe máy có mang theo 1 túi xách, hắn đã ra tay cướp giật túi của chị Thanh.

.

Như Phương

.