Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/78-thang-tu-danh-cho-nhom-doi-tuong-cuop-xe-may-trong-dem-810924/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/78-thang-tu-danh-cho-nhom-doi-tuong-cuop-xe-may-trong-dem-810924/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
78 tháng tù dành cho nhóm đối tượng cướp xe máy trong đêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/08/2018, 08:14 [GMT+7]

78 tháng tù dành cho nhóm đối tượng cướp xe máy trong đêm

(Congannghean.vn)-TAND huyện Tân Kỳ vừa xét xử vụ án hình sự đối với Trần Văn Nhật (SN 2001) trú tại xóm Nam Đàn, xã Tân An; Vi Văn Đại Anh (SN 2000) trú tại xóm 4 và Lô Văn Đạt (SN 2002) trú tại xóm 5, cùng xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 14/5/2018, tại đỉnh dốc Nam Sơn thuộc xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nhật, Anh, Đạt đi bộ ra bãi Rú Mồ. Khi đi Anh cầm theo 1 chiếc côn nhị khúc bằng sắt, Nhật cầm theo 1 tuýp sắt. Đến ngã ba Khe Ủn thuộc xã Tân An, 3 đối tượng định tổ chức cướp xe máy nhưng vì đông người nên chúng di chuyển vào khu vực xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc ẩn nấp trong bụi cây rậm ở bên đường, chờ có người 1 mình đi xe máy để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Một lúc sau, 3 đối tượng phát hiện từ xa anh Hồ Sỹ Tân (SN 1981) trú tại xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX BKS 37N1-145.63 đi hướng xã Tân An về xã Nghĩa Phúc. Khi anh Tân điều khiển chiếc xe với tốc độ chậm thì Nhật nhảy ra cầm gậy sắt đánh 1 phát vào lưng anh Tân, Đại Anh cầm côn nhị khúc đánh vào vai phải anh Tân làm anh Tân ngã xuống đường và cướp xe máy của nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi cướp tài sản, Nhật dùng xe cướp được chở 2 đối tượng còn lại biến mất trong đêm.

Đến sáng 15/5, chúng mang tài sản vừa cướp được xuống thị trấn Đô Lương để tiêu thụ. Khi đến khu vực cầu Ba ra thuộc xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương thì gây tai nạn với anh Nguyễn Văn Lâm trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn nên anh Lâm đã trình báo sự việc lên Công an xử lý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành xác minh, điều tra và bắt giữ Lô Văn Đạt cùng tang vật tại xã Tràng Sơn. Riêng Đại Anh và Nhật đã bỏ trốn. Đến chiều 16/5, Công an huyện đã bắt 2 đối tượng Nhật và Anh khi chúng đang lẩn trốn tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nhật 42 tháng tù giam, Vi Văn Đại Anh và Lô Văn Đạt mỗi bị cáo 36 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho anh Tân 9,5 triệu đồng và anh Lâm 700.000 đồng.

.

Phương Hảo

.