Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/bat-giu-36-doi-tuong-danh-bac-duoi-hinh-thuc-choi-ga-810749/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/bat-giu-36-doi-tuong-danh-bac-duoi-hinh-thuc-choi-ga-810749/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chọi gà - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:14 [GMT+7]

Bắt giữ 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chọi gà

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công Chuyên án mang bí số 718G, bắt giữ 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức tổ chức chọi gà ăn tiền; thu giữ 14 con gà chọi, 3 cáp ghi cá độ, 160 triệu đồng tiền mặt, 36 xe gắn máy, 2 xe ôtô và nhiều tang vật liên quan.

Một số đối tượng tham gia chọi gà ăn tiền bị bắt giữ
Một số đối tượng tham gia chọi gà ăn tiền bị bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều phản ánh của quần chúng nhân dân về việc, trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành có 1 nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức “chọi gà” ăn tiền, gây phức tạp tình hình ANTT.

Qua công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an huyện khẳng định, nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân là hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt, ổ nhóm này quy tụ hàng chục đối tượng, chủ yếu là thanh niên, người không có công ăn việc làm ổn định, kể cả các đối tượng hình sự… Trước tình hình trên, đầu tháng 8/2017, lãnh đạo Công an huyện đã họp bàn, chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án mang bí số 718G, do Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; các trinh sát, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy là lực lượng chủ công, vào cuộc đấu tranh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, 1 kế hoạch chi tiết, cụ thể được vạch ra. Các mũi trinh sát được phân công nắm bắt, theo dõi thời gian, địa điểm các đối tượng thường xuyên tổ chức chọi gà ăn tiền. Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng phương thức, thủ đoạn cá cược của các đối tượng khi tổ chức cá độ.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát nắm được, mỗi tuần các đối tượng tụ tập chọi gà 1 lần, địa điểm các đối tượng thường lui tới là khu vườn phía nhà riêng của Nguyễn Nhã Phúc ở xóm Trần Phú, xã Nam Thành. Nhìn bề ngoài, có thể nhiều người nghĩ trò chơi chọi gà chỉ là hình thức giải trí mang tính dân gian, thuần túy, không mang tính vụ lợi. Tuy nhiên, trò chơi này đã được các “con bạc” tổ chức hành các “hồ” (các trận đấu) tính thắng thua để ăn tiền. Trước mỗi trận đấu, các đối tượng tham gia đều “đặt hồ” cho “nhà cái”, thắng ăn, thua trả tiền. Do vậy, mỗi trận chọi gà thu hút hàng chục người tham gia cổ vũ… Đặc biệt, nhiều đối tượng ham mê đỏ đen ở các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Tân Kỳ… cũng kéo về đây tham gia.

Ngày 5/8/2018, Ban chuyên án nhận được nhiều nguồn tin khẳng định, ngày 6/8, tại nhà riêng của Phúc sẽ tổ chức chọi gà ăn tiền, nhiều đối tượng ở các huyện khác cũng về đây tham gia. Qua phân tích, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã đến. Hơn 40 CBCS Công an huyện Yên Thành được chia thành nhiều mũi tấn công, chốt chặn, vây bắt quả tang 36 đối tượng đang say “đỏ đen” khiến chúng không kịp trở tay; thu giữ tại chỗ 14 con gà chọi, 3 cáp ghi cá độ, 160 triệu đồng tiền mặt, 36 xe gắn máy, 2 xe ôtô và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Yên Thành đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc.

.

Đ. Thắng

.