Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/kieu-nu-thue-phong-tro-de-loi-keo-nguoi-dan-tham-gia-hoi-thanh-duc-chua-troi-792588/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/kieu-nu-thue-phong-tro-de-loi-keo-nguoi-dan-tham-gia-hoi-thanh-duc-chua-troi-792588/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Kiều nữ' thuê phòng trọ để lôi kéo người dân tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa trời' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/05/2018, 08:37 [GMT+7]

'Kiều nữ' thuê phòng trọ để lôi kéo người dân tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa trời'

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh  

Đối tượng thuê nhà trọ trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn nhằm lôi kéo, tập hợp người dân đến sinh hoạt, truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Cụ thể, vào 10h20 phút ngày 2/5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 4, xã Nghĩa Trung kiểm tra. Tại đây, Công an đã bắt quả tang một đối tượng nữ đến thuê trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường kinh doanh để tập hợp, lôi kéo các đối tượng đến sinh hoạt “Hội Thánh Đức Chúa trời” trái phép.

a
Đối tượng khai Phan Thị Sương, sinh năm 1992, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo. Trong danh sách thành viên tham gia sinh hoạt hội đều sinh năm từ 1990 trở lên, là học sinh, sinh viên một số trường Đại học, Cao đẳng.

Các tài liệu truyền bá đạo trái phép thu giữ từ phòng trọ của đối tượng.
Các tài liệu truyền bá đạo trái phép thu giữ từ phòng trọ của đối tượng.


Qua đấu tranh, đối tượng khai Phan Thị Sương, SN 1992, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành. Thị thuê phòng trọ nhằm mục đích lôi kéo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức về “Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Cơ quan chức năng hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

 

.

Nguồn: NTV