Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-up-soi-bac-785967/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-up-soi-bac-785967/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đánh úp sới bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 21/03/2018, 14:24 [GMT+7]

Đánh úp sới bạc

(Congannghean.vn)-Nối tiếp chuỗi thành tích đạt được trong đấu tranh với các loại TNXH vào dịp Tết 2018, ngày 14/3 vừa qua, Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục lập công với việc phá thành công Chuyên án 1016ND. Theo đó, một sới bạc 7 đối tượng tham gia đã bị đánh úp, thu giữ hơn 42 triệu đồng.

Một số đối tượng trong Chuyên án
Một số đối tượng trong Chuyên án

Trên cơ sở nhận định dịp đầu năm, tệ nạn đánh bạc sẽ diễn biến phức tạp, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đấu tranh cụ thể, phân công lực lượng tăng cường bám cơ sở, quản lý chặt các đối tượng “nổi” trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện phát hiện 1 nhóm đối tượng thường xuất hiện trên địa bàn khối 17, thị trấn Hưng Nguyên với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc với quy mô lớn. Ngay sau đó, Chuyên án 1016ND nhanh chóng được xác lập, với quyết tâm sớm chặn đứng hoạt động của ổ nhóm này.

Theo đó, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng theo dõi, bám sát mọi di biến động của các đối tượng để tìm ra phương thức hoạt động của chúng. Quá trình theo dõi, mọi “đường đi nước bước” của ổ nhóm này đều được các trinh sát nắm rõ. Điều đáng nói, phần lớn các đối tượng trong sới bạc này cư trú tại nhiều địa phương khác nhau, song do lỡ dính vào trò “đỏ đen” nên thường tìm cách tụ tập để sát phạt nhau.

Sau khi có đủ cơ sở khẳng định hành vi đánh bạc của các đối tượng, xét thấy thời cơ phá án đã chín muồi, kế hoạch bắt quả tang ổ nhóm trên nhanh chóng được vạch ra. 15 giờ 30 phút ngày 14/3, các trinh sát nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các mũi mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc tại nhà Cao Văn Hòa ở khối 17, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Các con bạc gồm: Nguyễn Văn Dân (SN 1983) trú tại xóm 2, Nguyễn Bá Trình (SN 1975) trú tại xóm 5, cùng xã Hưng Chính; Nguyễn Thị Tâm (SN 1966) trú tại xã Nghi Kim, Hoàng Thị Quỳnh Giang (SN 1977) trú tại phường Cửa Nam, Đặng Thị Quang (SN 1970) trú tại phường Đông Vĩnh, Nguyễn Việt Nam (SN 1991) trú tại phường Cửa Nam, cùng TP Vinh và Bùi Thị Thâm (SN 1962) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tại chiếu bạc, Tổ công tác thu giữ tang vật gồm 4 quân xúc xắc, 13 ĐTDĐ, 5 xe môtô và 42.240.000 đồng cùng nhiều tài sản liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Trên cơ sở nhận định hoạt động của các đối tượng đánh bạc còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, Công an huyện Hưng Nguyên sẽ tập trung lực lượng đánh mạnh và quyết liệt vào loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thùy Dương

.