Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/cuoc-vay-bat-cac-doi-tuong-su-dung-trai-phep-vat-lieu-no-751175/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/cuoc-vay-bat-cac-doi-tuong-su-dung-trai-phep-vat-lieu-no-751175/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cuộc vây bắt các đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/08/2017, 08:46 [GMT+7]

Cuộc vây bắt các đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ

(Congannghean.vn)-Không nghề nghiệp ổn định, trình độ văn hóa thấp, Trường rời Nam Đàn lên vùng đất mỏ Quỳ Hợp (Nghệ An) làm công ăn lương. Tại đây, hắn được một chủ mỏ khai thác đá nhận vào làm thuê. Một thời gian, thấy Trường khỏe mạnh, quan hệ tốt, tu chí làm ăn, ông chủ mỏ chấp nhận cho Trường làm con rể để giúp ông trong việc kinh doanh. Trong thời gian giấy phép khai thác đã hết hạn, Trường "rỉ tai" bố vợ đào hầm bí mật chứa vật liệu nổ để khai thác đá trái phép nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Nhân Trường và tang vật 168 kg thuốc nổ
Đối tượng Nguyễn Nhân Trường và tang vật 168 kg thuốc nổ

Con rể “bắt tay” bố vợ để phạm pháp

Cuối tháng 6/2017, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại Quỳ Hợp có một số đối tượng thường sử dụng vật liệu nổ trái phép để phục vụ việc khai thác đá, hoạt động rất tinh vi. Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng từ địa phương khác thường sử dụng thuốc nổ để khai thác đá trái phép tại lèn Năm Ngọn, thuộc xóm Mới, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

Xét thấy cần phải đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSMT xác lập Chuyên án mang bí số 617N để tập trung lực lượng điều tra, phá án. Theo đó, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng giao cho Thượng tá Chu Minh Tiến, Phó Trưởng phòng làm Trưởng ban Chuyên án, trực tiếp chỉ huy, cùng các trinh sát có mặt tại huyện Quỳ Hợp để thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt quả tang các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện, vào khoảng 11 giờ hàng ngày, tại khu vực lèn Năm Ngọn (vùng núi đá hiểm trở, xa khu dân cư) xuất hiện một tốp người dân địa phương cùng 1 đối tượng lạ mặt thường vào đây sử dụng thuốc nổ công nghiệp để khai thác đá trái phép. Qua xác minh được biết, đối tượng trên là Nguyễn Nhân Trường (28 tuổi) quê ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tạm trú tại xã Châu Đình.

Điều đáng chú ý, Trường thường ra tỉnh Thanh Hóa mua thuốc nổ về sử dụng cho việc khai thác đá tại khu vực lèn Năm Ngọn nhưng hoạt động rất tinh vi và kín kẽ. Người tiếp tay cho Trường không phải ai xa lạ, đó là Nguyễn Viết Nam (54 tuổi) trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa, bố vợ của Trường.

Qua theo dõi, Ban chuyên án phát hiện mỗi lần ra Thanh Hóa mua thuốc nổ, Trường thường đi về vào ban đêm, nhưng không theo một quy luật nhất định. Việc giao dịch mua bán thuốc nổ chủ yếu là chuyển khoản và sử dụng nhiều sim điện thoại khác nhau, do đó việc theo dõi và bắt quả tang đối với Trường gặp nhiều  khó khăn.

Điều đáng nói, ông Nam là chủ mỏ đá đã hết phép khai thác từ năm 2013. Theo quy định thì phải đóng cửa mỏ, nhưng ông Nam lén lút sử dụng thuốc nổ của con rể để thuê người dân địa phương khai thác đá trái phép. Từ những thông tin đặc biệt trên, mọi di biến động của ông Nam và Trường được các trinh sát trong Ban chuyên án đưa vào “tầm ngắm”.

Đào hầm giấu vật liệu nổ

Sau một thời gian mật phục, theo dõi tại khu vực lèn Năm Ngọn, các trinh sát phát hiện Trường thường xuất hiện tại lán khai thác đá của ông Nam tại khu vực xóm Mới vào lúc nửa đêm. Thậm chí có lần Trường cho máy xúc đào hầm lúc 23 giờ. "Thấy Trường có những động thái khác thường, nghi có việc gì đó mờ ám, chúng tôi tiếp tục mật phục, theo dõi, sau khi đào hầm xong, Trường bỏ một thùng sắt xuống hầm rồi dùng cuốc, xẻng lấp đá lên trên. Vào khoảng 2 giờ sáng hàng ngày, Trường lại ra đào bới đất, mở nắp thùng lấy thuốc nổ, dùng xe rùa chở vào rừng, hoặc khu vực vệ sinh, lán khai thác đá của ông Nam để cất giấu. Để che giấu lực lượng chức năng, mỗi lần lấy vật liệu nổ, Trường còn dùng chuồng gà chồng lên”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng trao đổi.

Từ thông tin đặc biệt trên, Ban chuyên án đủ cơ sở để nhận định: Đó là hầm bí mật cất giấu vật liệu nổ của Nguyễn Nhân Trường. Lâu nay, số lượng lớn thuốc nổ được "tung" ra để khai thác đá tại khu vực lèn Năm Ngọn đều do Trường và ông Nam cung cấp. Kế hoạch phá án, bắt quả tang đối với Nguyễn Nhân Trường và các đối tượng liên quan được Thượng tá Trần Phúc Thịnh và Trượng tá Chu Minh Tiến, Trưởng ban Chuyên án bàn bạc, thảo luận kỹ.

Sau 1 tuần mật phục, đêm khuya 2/8/2017, các trinh sát phát hiện Trường xuất hiện tại lán trại khai thác đá. Quan sát xung quanh không một bóng người, Trường yên tâm đi đến khu vực nhà vệ sinh, dùng bàn vét cào đất, mở nắp thùng sắt, lấy ra mấy túi vật liệu nổ rồi bỏ lên xe rùa đẩy vào lán khai thác đá cất giấu. Khẳng định Trường sử dụng số thuốc nổ trên cho việc khai thác đá vào trưa 3/8, Ban chuyên án quyết định phá án.

Thượng tá Trần Phúc Thịnh chỉ đạo Trưởng ban Chuyên án chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Quỳ Hợp triển khai kế hoạch phá án, bắt quả tang Nguyễn Nhân Trường và Nguyễn Viết Nam khi đang sử dụng thuốc nổ khai thác đá trái phép. Ban chuyên án bố trí 5 tổ trinh sát mật phục tại 5 địa điểm khác nhau. Trong đó, tổ trinh sát của Đội 3 gồm 5 đồng chí, do Đại úy Bùi Mạnh Hùng làm Tổ trưởng có nhiệm vụ bao vây, phong tỏa, bắt giữ Trường và các đối tượng liên quan khi đang sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá trái phép. Tổ trinh sát do Đại úy Nguyễn Hữu Ngọc, Đội phó Đội 1 làm Tổ trưởng có nhiệm vụ bao vây, giám sát kho, bếp ăn, lán khai thác đá của ông Nam... Các tổ trinh sát còn lại được bố trí mật phục tại các đường lên xuống khu vực lèn Năm Ngọn, có nhiệm vụ hỗ trợ và bắt giữ các đối tượng bỏ trốn khi bị bao vây.

Đến khoảng 12 giờ kém 15 phút cùng ngày, Ban chuyên án phát hiện Trường đang dùng xe rùa chở khoảng 5 kg thuốc nổ được cất giấu tại nhà vệ sinh lán khai thác đá để "tiếp tế" cho nhóm công nhân đang khoan đá tại lèn Năm Ngọn, trong đó có ông Nam. Nhận được tín hiệu phá án, tổ trinh sát do Đại úy Bùi Mạnh Hùng làm Tổ trưởng cùng các trinh sát kịp lao ra vây bắt Trường và những đối tượng liên quan. Trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng, Nguyễn Nhân Trường cùng nhóm người chạy trốn, nhưng đã bị các tổ trinh sát từ 4 phía lao ra khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 28 thỏi thuốc nổ (tổng trọng lượng 6 kg), 27 kíp nổ điện. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 thùng sắt cất giấu vật liệu nổ được chôn dưới lòng đất cạnh khu vực vệ sinh lán khai thác đá, phía trên nắp hầm được ngụy trang bằng một lớp đất đá dăm. Kiểm tra trong hầm bí mật, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 810 thỏi thuốc nổ công nghiệp (tổng trọng lượng 162 kg). Kiểm tra lán trại của Trường và ông Nam, thu giữ 40 m dây cháy chậm.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Nhân Trường khai số thuốc nổ, dây cháy chậm và kíp nổ điện trên hắn mua tại Thanh Hóa, sau đó đưa về cùng bố vợ sử dụng vào việc khai thác đá trái phép. Để che giấu lực lượng chức năng, Trường đã 4 lần di chuyển thùng sắt đựng vật liệu nổ vào ban đêm đến các địa điểm khác nhau.

Đến 21 giờ cùng ngày, Phòng CSMT đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và chuyển giao các đối tượng Nguyễn Nhân Trường và Nguyễn Viết Nam cùng tang vật vụ án cho cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định pháp luật.

Việc sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác đá không những làm thất thu ngân sách Nhà nước, đe dọa tính mạng người dân mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Do vậy, để phòng ngừa rủi ro, hậu quả đáng tiếc xảy ra, các cấp chính quyền và nghành chức năng cần quyết liệt, mạnh tay xử lý đối với một số chủ mỏ vi phạm.

.

Hữu Trọng

.