Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/mau-thuan-nho-hau-qua-lon-751054/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/mau-thuan-nho-hau-qua-lon-751054/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/08/2017, 08:18 [GMT+7]

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

(Congannghean.vn)-TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Mạc Văn Thành, Mạc Văn Long và Lương Văn Quyết về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 25/8/2016, sau khi uống rượu tại nhà anh trai mình là Mạc Văn Long (SN 1984) ở bản Khiết, xã Nam Sơn, Mạc Văn Thành (SN 1993) trú tại bản Chàng Hàng, cùng xã, rủ anh trai và Lương Văn Quyết (SN 1997) trú tại bản Hiêng, xã Bắc Sơn là cháu mình đi tìm Vi Văn Hoàng (SN 1990) để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Thành, Long, Quyết cầm mỗi người một gậy tre, Long cầm thêm con dao và sợi dây xích rồi tìm đến bản Khiết nơi Hoàng đang bán thịt trâu. Tại đây, Thành dùng gậy đánh Hoàng, Hoàng dơ tay đỡ và lấy con dao tại quầy bán thịt của mình đuổi theo Thành để chém. Thành quay lại tiếp tục đánh vào lưng Hoàng. Lúc này, Long xông vào, dùng gậy đánh Hoàng ở đầu, lưng, ngực thì bị Hoàng chém một nhát vào đầu làm Long ngã xuống đất. Sau đó, Long tiếp tục lấy dây xích đánh Hoàng, Quyết cũng dùng gậy đánh Hoàng. Thấy anh trai bị Hoàng chém, Thành dùng gậy đánh vào vai, đầu và lưng của Hoàng khiến Hoàng ngã xuống đường. Thấy vậy, Thành, Quyết và Long bỏ chạy về nhà Long, còn Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, do nhận thức được hành vi sai trái của mình nên Thành và Quyết đã đến Công an xã Nam Sơn đầu thú.

Theo kết luật của Viện Pháp y quốc gia Bộ Y tế, tỉ lệ thương tật của Vi Văn Hoàng tại thời điểm giám định là 37%. Do Mạc Văn Long từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hành vi của Hoàng nên cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp không xem xét, xử lý.

Căn cứ vào những tình tiết và chứng cứ nêu trước tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Thành 36 tháng tù giam, Mạc Văn Long 30 tháng tù giam và Lương Văn Quyết 27 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 3, Điểm a, Khoản 1, Điều 104, Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, các bị cáo Thành, Long Quyết phải bồi thường cho bị hại 110 triệu đồng.

.

Phan Giang

.