Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/trom-11-dien-thoai-di-dong-2-doi-tuong-bi-bat-tren-duong-lan-tron-738221/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/trom-11-dien-thoai-di-dong-2-doi-tuong-bi-bat-tren-duong-lan-tron-738221/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm 11 điện thoại di động, 2 đối tượng bị bắt trên đường lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/05/2017, 14:52 [GMT+7]

Trộm 11 điện thoại di động, 2 đối tượng bị bắt trên đường lẩn trốn

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án truy xét 517T-VX, bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm hơn chục chiếc điện thoại di động, 2 đối tượng đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, khi chưa kịp cao chạy xa bay, chúng đã bị lực lượng Công an tóm gọn.

Hai đối tượng trong vụ án
Hai đối tượng trong vụ án

Nhận lại tài sản bị mất trộm từ tay các cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Hoàng Mai, anh Nguyễn Văn Toán (SN 1988) trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân không giấu được niềm vui và xúc động. Anh Toán bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tài tình của lực lượng Công an đã không quản khó khăn, vất vả bắt giữ tội phạm trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Công an thị xã nhận được đơn trình báo của anh Toán về việc, đêm 3/5, khi gia đình anh đang ngủ say thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động. Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, với số tài sản bị mất trộm có giá trị khoảng 30 triệu đồng, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã phối hợp với Công an phường Quỳnh Xuân khẩn trương xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 517T-VX, tập trung lực lượng đấu tranh, sớm làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản để trả lại tài sản cho người bị hại.

Ban chuyên án do Trung tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an TX Hoàng Mai, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; đồng chí Lê Đăng Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó ban.

Từ lời khai của người bị hại, Ban chuyên án khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Quá trình điều tra, các điều tra viên thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nhường (SN 1999) và Hồ Đình Thăng (SN 1997) cùng trú tại khối 12, phường Quỳnh Trang. Mặc dù đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người khi vừa tròn mười tám, đôi mươi nhưng cả 2 đối tượng này đều đã sớm bỏ học, lêu lổng theo những đối tượng xấu. Thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình nên cả hai ngày càng trượt dài vào những cuộc chơi vô bổ.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, 1 ngày sau khi vụ trộm xảy ra, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên. Vì vậy, ngay trong ngày 5/5, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Về phía 2 đối tượng này, sau khi trộm trót lọt 11 chiếc điện thoại di động, Nhường đã đưa cho Thăng bán 2 chiếc để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Phát hiện cơ quan Công an đã vào cuộc, rạng sáng 5/5, cả 2 đối tượng đã mang theo hành lý để trốn khỏi địa phương.

Lường trước được thủ đoạn này, đồng chí Trưởng ban Chuyên án đã lệnh cho các thành viên Ban chuyên án; đồng thời tăng cường các lực lượng khác chốt chặn ở các điểm đón xe khách, xe buýt trên địa bàn nhằm ngăn không cho đối tượng bỏ trốn. Đến trưa 5/5, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Đình Thăng. Đối tượng Nguyễn Văn Nhường lúc này cũng có mặt ở hiện trường nhưng cách xa vị trí của Thăng.

Thấy Thăng bị bắt, Nhường đã nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng”, đến tối 5/5, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Nhường. Được biết, bố của Nhường đang chấp hành án tại trại giam ở Thanh Hóa, thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình đã đẩy Nhường lấn sâu hơn vào con đường phạm tội.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Nguyễn Văn Nhường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đêm 3/5, Nhường lẻn vào nhà anh Toán lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động. Sau khi thực hiện trót lọt, Nhường đã gặp Thăng nhờ tiêu thụ số tài sản này. Riêng đối tượng Hồ Đình Thăng một mực quanh co, không chịu nhận tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu của cơ quan Công an, Thăng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhường. Riêng đối tượng Hồ Đình Thăng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

.

Huyền Thương

.