Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/mau-thuan-dat-dai-dung-dao-dam-chet-anh-ho-737798/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/mau-thuan-dat-dai-dung-dao-dam-chet-anh-ho-737798/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn đất đai, dùng dao đâm chết anh họ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 16/05/2017, 09:34 [GMT+7]

Mâu thuẫn đất đai, dùng dao đâm chết anh họ

(Congannghean.vn)-Chiều 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Võ Hữu Ba (SN 1990),  trú tại xã Nhân Sơn, huyện  Đô Lương về hành vi giết người. Được biết, nạn nhân trong vụ án là anh Võ Hữu Triển (SN 1982), cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương là anh  họ của Ba.
 
Trước đây, họ sống với nhau rất tình cảm. Thế nhưng, từ khi hàng rào được phân chia, cây cối mọc um tùm, tình cảm giữa họ cũng xảy ra mâu thuẫn. Cả hai bên đều cho rằng phần đất nhà mình bị lấn chiếm nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chính quyền địa phương đã phải nhiều lần đến can thiệp và hòa giải.
Bị cáo Võ Hữu Ba tại phiên tòa
Bị cáo Võ Hữu Ba tại phiên tòa
Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 17/1/2017,  Ba cùng bố của mình là ông Võ Hữu Kính tiến hành rào lại bờ rào của nhà mình. Thấy vậy, anh Triển chạy ra ngăn cản hai bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Võ Hữu Ba cầm dao mẹo ở trong nhà đâm một nhát vào bụng khiến anh Triển gục ngay tại chỗ. Tuy được mọi người đi cấp cứu nhưng chết ngay sau đó.
 
Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hữu Ba 20 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường 110 triệu đồng cho gia đình bị hại. Ngoài ra bị cáo phải cấp dưỡng cho hai đứa con anh Triển cho tới đủ 18 tuổi.
.

PV

.