Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-bi-bat-sau-2-thang-lan-tron-711151/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-bi-bat-sau-2-thang-lan-tron-711151/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 2 tháng lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/11/2016, 09:12 [GMT+7]

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 2 tháng lẩn trốn

(Congannghean.vn)-Trong lúc đi hát karaoke, nhóm của Cao Anh Tú xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Quá trình ẩu đả, Tú lấy 1 con dao đâm 2 người trọng thương rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau hơn 2 tháng lẩn trốn và bị phát lệnh truy nã, Tú đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhà một người bạn tù ở TP Thanh Hóa.

Đối tượng Cao Anh Tú
Đối tượng Cao Anh Tú

Đâm 2 người trọng thương tại quán karaoke

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 2/9, Cao Anh Tú cùng nhóm thanh niên gồm 7 người đến quán karaoke trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh thì thấy chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1987) trú tại TP Hà Nội đang đứng ở phía cầu thang nghe điện thoại. Thấy vậy, nhóm của Tú chặn chị Phượng lại trêu ghẹo và buông lời xúc phạm. Bức xúc, chị Phượng chửi mắng thì bị 1 đối tượng xông vào đấm đá. Sau đó, cả nhóm bỏ đi, còn chị Phượng quay trở về phòng hát kể lại sự việc cho các bạn mình.

Cho rằng nhóm thanh niên kia hỗn láo, dám trêu ghẹo, xúc phạm bạn gái mình nên anh Lê Xuân Phương (SN 1972) trú tại phường Đội Cung, TP Vinh cầm theo micro cùng nhóm bạn chạy ra đuổi đánh nhóm của Cao Anh Tú. Bị vây đánh, nhóm của Tú chạy tán loạn, sau đó kéo theo đồng bọn và hung khí trở lại quán để đánh nhóm của anh Lê Xuân Phương. Trong lúc ẩu đả, Cao Anh Tú đã rút dao ra đâm anh Phương và anh Bùi Công Hiếu (SN 1984) trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh gục ngã xuống sàn nhà rồi cả nhóm bỏ chạy.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh Bùi Công Hiếu bị tổn hại 24% sức khỏe, anh Lê Xuân Phương bị tổn hại tới 76%.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Qua đó, xác định đối tượng dùng dao đâm 2 người bị thương chính là Cao Anh Tú. Tiến hành xác minh nhân thân đối tượng, xác định Tú từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc. Sau khi ra trại, hắn tiếp tục cấu kết với các đối tượng cộm cán khác hoạt động theo kiểu băng nhóm, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê trên địa bàn TP Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Anh Tú về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13/10, Công an TP Vinh ra Quyết định truy nã số 34 đối với Cao Anh Tú về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị bắt sau 2 tháng lẩn trốn

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, các đối tượng hành xử theo kiểu côn đồ, coi thường pháp luật, thực thi nhiệm vụ mới, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, lần tìm manh mối đối tượng.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 18/11/2016, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xác lập Chuyên án mang bí số 417T, tập trung xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Cao Anh Tú. Chuyên án do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng làm Trưởng ban cùng các trinh sát dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Qua điều tra, xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/11/2016, Ban chuyên án nắm thông tin Cao Anh Tú có một người em trai đang sinh sống, học tập tại TP HCM. Lập tức, tổ công tác lên đường, tìm đến nơi em trai Tú đang ở để xác minh, bắt giữ đối tượng. Qua nhiều kênh thông tin, các trinh sát phát hiện, Tú vào ở với em trai khoảng 1 tháng và đã rời TPHCM ra Bắc được mấy hôm. Do đối tượng rất ma mãnh khi thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gây khó khăn trong quá trình xác minh, lần tìm manh mối đối tượng.

Thế nhưng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vẫn không nản lòng, quyết tâm điều tra, xác minh, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, không để cho hắn có cơ hội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ban chuyên án nhanh chóng chuyển hướng điều tra, tiến hành rà soát hồ sơ của những đối tượng sinh sống tại các tỉnh phía Bắc đã ở cùng buồng giam với Tú trong thời gian chấp hành án phạt tù về tội mua bán ma túy 4 năm tại Trại giam số 3 (Bộ Công an).

Qua rà soát, Phòng thấy nổi lên đối tượng tên Linh (thường gọi là Linh bá kiến) quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Xác minh nhân thân của Linh, các trinh sát xác định Linh là một đối tượng “xã hội đen” tại Thanh Hóa, lại có nhiều mối quan hệ mật thiết với các bạn tù ở tỉnh Nghệ An. Rất có thể Tú sẽ ẩn náu tại đây.

Sáng 20/11, một tổ công tác khác dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Minh được lệnh ra TP Thanh Hóa. Tại đây, Tổ công tác đã xác định địa chỉ nơi ở của Linh ở phố 21, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Qua xác minh, Tổ công tác nắm được thông tin hết sức quan trọng, có một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại nhà Linh trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, hiện tại Linh đi Hà Nội một ngày sau mới về.

Nhận định có thể Cao Anh Tú đang đi cùng Linh bá kiến, Tổ công tác kiên quyết bám trụ tại nơi Linh sinh sống, chờ Linh trở về; đồng thời, triển khai phương án vây bắt đối tượng Tú. Sau 3 ngày kiên trì theo dõi, mật phục xung quanh nhà ở của Linh, đến 19 giờ ngày 23/11, chờ khi Linh vừa chở Cao Anh Tú trở về nhà, vừa mở cửa xuống xe, Tổ công tác lập tức ập đến khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng, không kịp trở tay của đối tượng, thu giữ trong người Tú 1 con dao mẹo và 1 chiếc ĐTDĐ.

Đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Lúc này, nhiều đối tượng “xã hội đen” đánh xe máy đến tập trung trước cổng Công an phường để gây áp lực. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã lên kế hoạch dẫn giải đối tượng ra khỏi trụ sở đưa về Nghệ An trong đêm an toàn.

Với tinh thần mưu trí, sáng tạo cùng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã khám phá thành công Chuyên án 417T, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Hiện, Phòng đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

.

Hằng Nga

.