Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/sieu-trom-sa-luoi-711032/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/sieu-trom-sa-luoi-711032/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siêu trộm sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 27/11/2016, 09:46 [GMT+7]

Siêu trộm sa lưới

(Congannghean.vn)-Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thường xảy ra tình trạng mất trộm tài sản. Lúc là chiếc tivi có giá trị hàng chục triệu đồng, khi thì chiếc máy khoan để bên giếng. Chỉ cần người dân sơ sểnh, chủ quan là những đồ dùng, thiết bị trên đã “không cánh mà bay”.

Trước tình hình trên, Ban Công an xã Hưng Đạo đã nhanh chóng báo cáo với Công an huyện Hưng Nguyên để sớm điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tên “siêu trộm” liều lĩnh đã bị sa lưới, phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 28/10, anh Phan Văn Bình (SN 1964) trú tại xóm 1, xã Hưng Đạo lên Công an huyện Hưng Nguyên trình báo với nội dung: Lợi dung sơ hở của gia đình, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 1 chiếc tivi Sony màn hình phẳng 48 inch trị giá 17 triệu đồng, 1 máy tính bảng Samsung trị giá 10 triệu đồng.

Tiếp đó, vào 19 giờ ngày 6/11, cũng với thủ đoạn trên, đối tượng đã nhanh chóng “khoắng” đi một số tài sản có giá trị của gia đình anh Phan Khánh Hoàng (SN 1986) trú tại xóm 2B, xã Hưng Đạo. Tại nhà anh Hoàng, lúc đầu, đối tượng đã lấy 1 tivi 48 inch, 1 ví da trong đó có giấy tờ tùy thân và một ít tiền, 1 chiếc ĐTDĐ. Tuy nhiên, do bị người dân phát hiện, đối tượng đã bỏ lại chiếc tivi và mang theo toàn bộ tài sản còn lại tẩu thoát.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hưng Nguyên đã lên phương án điều tra, sớm xác minh làm rõ. Những đối tượng tình nghi đã được đưa vào “tầm ngắm” và theo dõi mọi di biến động. Qua sàng lọc đối tượng, cá trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980) trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo. Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 11/11, Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận mọi hành vi phạm pháp của mình.

Vì thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Tuấn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn xã Hưng Đạo. Đối tượng mà Tuấn nhắm đến là những gia đình trong xóm, xã, nơi Tuấn có thể dễ dàng theo dõi mọi hoạt động sinh hoạt của họ.

Ngoài 2 vụ trộm gây ra tại gia đình anh Bình và anh Hoàng, Tuấn còn thực hiện một số vụ trộm khác như: Vào ngày 3/9, Tuấn đột nhập vào nhà anh Trung tại xóm 2A lấy trộm thẻ cào điện thoại, sau đó xuống TP Vinh bán lấy 1 triệu đồng; tiếp đó, vào ngày 21/9, hắn tiến tục đột nhập vào nhà anh Sơn ở xóm 2A lấy trộm 2 máy khoan cầm tay và 1 máy cắt gạch; ngày 6/11, Tuấn đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thùy Linh ở xóm 22, xã Hưng Đạo lấy trộm chiếc tivi màn hình phẳng 32 inch…

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

.

Mai Hậu

.