Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/triet-xoa-tu-diem-mai-dam-tai-khu-vuc-ben-xe-vinh-695474/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/triet-xoa-tu-diem-mai-dam-tai-khu-vuc-ben-xe-vinh-695474/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại khu vực Bến xe Vinh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/08/2016, 13:31 [GMT+7]

Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại khu vực Bến xe Vinh

(Congannghean.vn)-Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xoá tụ điểm phức tạp về hoạt động mại dâm tại khu vực Bến xe Vinh, bước đầu bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm. Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an bắt 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm.

Hai đối tượng môi giới mại dâm tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh
Hai đối tượng môi giới mại dâm tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1990) trú tại xóm 9, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bùi Thị Hồng (SN 1982) trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh để điều tra mở rộng về hành vi môi giới mại dâm. Đây là hai đối tượng nằm trong Chuyên án 816D mà Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh vừa khám phá thành công.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện có một tụ điểm hoạt động mại dâm quanh khu vực Bến xe Vinh. Theo đó, sau khi Công an TP Vinh triệt xoá thành công tụ điểm phức tạp về mại dâm trên đường Phong Định Cảng, một số gái bán dâm trở về quê không có công ăn việc làm lại tiếp tục xuống thành phố, dạt vào các khu trọ gần Bến xe Vinh và tiếp tục hoạt động mại dâm tại các nhà nghỉ, nhà trọ xung quanh khu vực này.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án 816D và giao cho Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng điều tra, phá án.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc.

Qua một thời gian mật phục, theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ 30 phút ngày 13/8, Ban chuyên án bắt quả tang tại nhà nghỉ 24h thuộc khối Tân Yên, phường Hưng Bình có 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm: Lữ Thị T. (SN 1995) trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong; Nguyễn Thị H. (SN 1982) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; Đỗ Văn H. (SN 1988) trú tại phường Cửa Nam và Nguyễn Văn T. (SN 1989) trú tại xã Hưng Lộc, cùng TP Vinh.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 4 ĐTDĐ, 700.000 đồng và một số bao cao su. Đấu tranh mở rộng Chuyên án, tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1990) trú tại xóm 9, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, là lễ tân của nhà nghỉ 24h và Bùi Thị Hồng (SN 1982) trú tại khối 4, phường Lê Lợi, là chủ nhà trọ số 121, đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận: Ngày 13/8, Nguyễn Văn T. và Đỗ Văn H. là hai khách nghỉ tại nhà nghỉ 24h xuống gặp nhân viên lễ tân là Nguyễn Văn Trung đặt vấn đề về việc tìm gái bán dâm. Trung nhận lời, đồng thời gọi điện liên hệ với Bùi Thị Hồng, nhờ “điều” 2 gái bán dâm đến phục vụ khách. Có mối, Hồng liền chở Lữ Thị T. và Nguyễn Thị H. đến nhà nghỉ 24h. Tại đây, khi các đối tượng đang hoạt động mua bán dâm thì bị phát hiện và bắt quả tang.

Cũng qua lời khai của các cô gái bán dâm, được biết: Họ ở trong nhà trọ của Hồng, khi có “khách”, bà chủ sẽ gọi và “điều” đi. Giá mỗi lần bán dâm khoảng từ 300 - 500 nghìn đồng. Khách mua dâm sẽ trả tiền cho Trung. Sau đó, Trung giữ lại 100.000 đồng, số còn lại đưa cho Hồng và Hồng tiếp tục ăn chia 50/50 với gái bán dâm do thị “quản lý”. Với thủ đoạn hoạt động khá tinh vi này, chúng đã hình thành tụ điểm hoạt động mại dâm tại khu vực Bến xe Vinh, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Việc bước đầu triệt xoá thành công tụ điểm hoạt động mại dâm quanh khu vực Bến xe Vinh, đồng thời mạnh tay xử lý các đối tượng liên quan của Công an TP Vinh đã góp phần ổn định tình hình, giữ vững ANTT trên địa bàn, nhất là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp như khu vực Bến xe Vinh. Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

.

Hải Việt

.