Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/nhom-trom-cap-tai-san-lien-huyen-sa-luoi-665426/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/nhom-trom-cap-tai-san-lien-huyen-sa-luoi-665426/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm trộm cắp tài sản liên huyện sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/03/2016, 08:54 [GMT+7]

Nhóm trộm cắp tài sản liên huyện sa lưới

(Congannghean.vn)-Trong những ngày đầu năm 2016, trên địa bàn TX Thái Hòa liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, thậm chí có ngày xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã giao Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án 0116T để đấu tranh.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án thấy nổi lên nhóm đối tượng liên huyện, chúng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, kế hoạch truy bắt nhóm đối tượng trên nhanh chóng được triển khai. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa, các trinh sát trong Ban chuyên án đã bắt giữ Quách Ngọc Sơn (SN 1993) trú tại xóm Phú Cường, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa.

Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, bước đầu Sơn khai nhận, chỉ trong 2 ngày (10, 12/1/2016), Sơn đã cùng Ngô Văn Trung (SN 1997) trú tại xóm Tây Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1996), Nguyễn Thanh Hùng (SN 2000) đều trú tại xóm Minh Lợi, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy.

3 đối tượng trộm xe máy bị tạm giam
3 đối tượng trộm xe máy bị tạm giam

Cụ thể, vào ngày 11/1/2016, Trung và Thiên đến nhà Nguyễn Thanh Hùng để ăn nhậu. Tại đây, chúng lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất phương thức, thủ đoạn hoạt động, sáng 11/1, cả 3 đối tượng trên xuống TP Vinh để gây án. Trên đường đi, Trung và Thiên ghé vào nhà Quách Ngọc Sơn ở xóm Phú Cường, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa để rủ rê tham gia kế hoạch. Khi đi đến huyện Diễn Châu, Trung đưa cho Thiên 50.000 đồng để mua 2 mũi bắn vít bằng kim loại để chế thành vam phá khóa, sau đó tiếp tục hành trình vào TP Vinh.

Tại TP Vinh, sau một buổi dạo khắp các trục đường chính nhưng không tìm thấy “con mồi”, 4 đối tượng trên quyết định quay trở về. Về đến huyện Nghĩa Đàn, chúng ghé vào nhà Cường - người quen của Hùng để chuẩn bị các điều kiện gây án. Tại đây, Trung và Thiên lấy 2 mũi vít bắn kim loại mua tại huyện Diễn Châu mài thành 2 vam phá khóa.

Sau khi có trong tay dụng cụ phá khóa, Sơn điều khiển xe máy chở Hùng đi “săn mồi”, còn  Trung và Thiên ngồi uống rượu tại nhà anh Cường. Sơn và Hùng đi xe máy ra đến đường Hồ Chí Minh thuộc xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa thì phát hiện 1 xe máy SIRIUS dựng sát đường nhưng không có người trông coi. Thấy vậy, Sơn dừng xe, đứng cảnh giới, còn Hùng dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi lấy được “chiến lợi phẩm”, Hùng và Sơn về nhà gặp Thiên và Trung để bàn cách tiêu thụ. Tại đây, cả 4 đối tượng thống nhất đưa chiếc xe máy về huyện Quỳ Hợp bán cho một người tên Kiều lấy 5 triệu đồng, sau đó kéo nhau ra quán ăn nhậu. Ăn uống no say, cả 4 đối tượng lại bàn nhau thực hiện các phi vụ trộm cắp tài sản. Lần này, chúng bàn nhau xuống TP Vinh gây án.

Khi đi đến khu vực xóm 8, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Trung và Thiên phát hiện 1 xe máy SIRIUS dựng sát lề đường không có người trông coi. Thấy vậy, Trung dừng xe máy quan sát, còn Thiên dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe. Sau đó, chúng điều khiển xe xuống TP Vinh và đưa “chiến lợi phẩm” đến hiệu cầm đồ “cắm” lấy 8.500.000 đồng.

Chiều 12/1/2016, với thủ đoạn trên, 4 đối tượng Thiên, Hùng, Sơn và Trung đi 2 xe máy về TX Thái Hòa tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, Trung và Thiên phát hiện 1 xe máy Wave màu trắng dựng sát đường nhưng không có người trông coi. Thấy vậy, Hùng xuống xe, dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy trên rồi đưa “chiến lợi phẩm” xuống TP Vinh bán lấy 4 triệu đồng.

Từ lời khai của đối tượng Sơn, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng Trung, Hùng và Thiện. Qua đấu tranh, bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm xe máy.

Sau khi có đủ căn cứ, tài liệu, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã quyết định tạm giam đối với Quách Ngọc Sơn, Ngô Văn Trung, Nguyễn Hoàng Thiên về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Hùng đang trong độ tuổi vị thành niên nên cơ quan CSĐT chỉ xử phạt hành chính, giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục.

.

Thành Vinh

.