Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/tom-gon-doi-tuong-ngao-da-co-y-gay-thuong-tich-cuop-tai-san-657572/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/tom-gon-doi-tuong-ngao-da-co-y-gay-thuong-tich-cuop-tai-san-657572/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn đối tượng ngáo đá, cố ý gây thương tích, cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 16/01/2016, 08:43 [GMT+7]

Tóm gọn đối tượng ngáo đá, cố ý gây thương tích, cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Do ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Lê Huy Sơn (SN 1988) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đã dùng dao uy hiếp, cướp xe máy của chị Lương Thị Huyến. Khi đang trên đường đi về, do vẫn bị ảo giác, Sơn nghĩ rằng ông Nguyễn Hữu Hồ đang đứng bên đường muốn đánh mình nên đã dùng dao chém vào người ông này, sau đó tiếp tục dùng dao gây thương tích với 2 người khác. Sau khi gây án xong, Sơn đã bỏ chạy. Tuy nhiên, Công an huyện Thanh Chương đã kịp thời chốt chặn tại các tuyến đường và tóm gọn đối tượng.

Đối tượng Lê Huy Sơn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Huy Sơn tại cơ quan điều tra

Vào lúc 15 giờ ngày 26/12/2015, Công an xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của chị Lương Thị Huyến (SN 1984) và chị Trương Thị Nhung (SN 1990) cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về việc bị 1 nam thanh niên cầm dao chặn đường, đe dọa và cướp xe máy. Do bị khống chế bất ngờ, đối tượng lại hành động mau lẹ rồi nhanh chân tẩu thoát nên các bị hại không kịp nhận dạng đặc điểm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình đấu tranh, các trinh sát gặp khá nhiều khó khăn do tên cướp biến mất không để lại dấu vết.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 26/12, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương tiến hành họp bàn và xác lập Chuyên án 1215C để bắt giữ đối tượng.

Sau khi Chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, qua đó thấy nổi lên Lê Huy Sơn (SN 1988) trú tại xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với nhiều biểu hiện nghi vấn. Sơn là đối tượng nghiện, thường xuyên tụ tập bạn bè để tổ chức ăn nhậu và sử dụng ma túy.

Qua quá trình theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng, Ban chuyên án đã lên kế hoạch truy bắt “nóng” đối tượng. Các trinh sát phối hợp với Công an các xã trên địa bàn tiến hành chốt chặn tại các tuyến đường. Đến 19 giờ ngày 26/12, Ban chuyên án đã tóm gọn Lê Huy Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại nhà của một người bạn ở xã Thanh Phong. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 1 chiếc xe máy và 1 con dao. Ngay sau đó, đối tượng đã được áp giải về trụ sở Công an huyện để làm rõ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại đây, Sơn khai nhận, vào lúc 14 giờ ngày 26/12, hắn cùng 1 người bạn tên Sơn trú tại xã Hạnh Lâm đi xe máy từ TP Vinh về xã Hạnh Lâm. Do trước đó Lê Huy Sơn có sử dụng ma túy đá nên khi 2 người đi đến xóm 9, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Lê Huy Sơn bị ảo giác và cho rằng bạn đi cùng muốn giết mình. Sơn yêu cầu người bạn dừng xe rồi chạy vào một bãi mía, sau đó đi vào nhà một người dân gần đó lấy 1 con dao rồi chạy thẳng lên QL533.

Lúc này, chị Lương Thị Huyến đang điều kiển xe máy BKS 37V3-3931 chở chị Trương Thị Nhung (SN 1990) cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đi hướng thị trấn Thanh Chương về xã Thanh Mỹ. Khi thấy 1 nam thanh niên cầm dao phía trước, chị Huyến đã nhanh chóng quay xe lại rồi chạy theo hướng ngược lại.

Tuy nhiên, Sơn đã nhanh chóng đuổi theo và nắm áo chị Nhung kéo lại rồi bắt cả 2 người dừng xe. Sau đó, hắn dùng dao đập vào mũ bảo hiểm mà chị Nhung đang đội rồi quay ngang con dao đập vào vai chị Huyến và nói: “Đưa xe máy cho tao về, không tao giết!”. Quá hoảng sợ, chị Huyến và chị Nhung đã bỏ lại xe máy rồi bỏ chạy. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy chạy theo hướng về thị trấn Thanh Chương.

Khi đi được 6 m, Sơn quay xe lại, chạy về hướng xã Thanh Liên. Khi đi đến khu vực xóm Liên Yên, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Sơn thấy ông Nguyễn Hữu Hồ (SN 1953) trú tại xóm Liên Yên đang đứng trên đường. Sơn cho rằng ông Hồ định đánh mình nên đã dùng dao chém ông này một nhát vào lưng. Sau đó, một số người dân gần đó đã chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, do vẫn bị ảo giác nên Sơn tiếp tục dùng dao chém một nhát vào lưng ông Nguyễn Văn Liên (SN 1965) và 1 nhát vào tay anh Hồ Sỹ Hưng (SN 1983) trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Việc khám phá thành công Chuyên án 1215C, bắt đối tượng Lê Huy Sơn là một thành tích đáng ghi nhận của Công an huyện Thanh Chương nhằm góp phần thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

.

Cao Loan

.