Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/bat-giu-nhom-doi-tuong-co-y-gay-thuong-tich-657247/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/bat-giu-nhom-doi-tuong-co-y-gay-thuong-tich-657247/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/01/2016, 14:44 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích

(Congannghean.vn)-Ngày 31/12/2015, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên trong xóm, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Hân cầm đầu đã dùng hung khí đến “giải quyết”, làm 1 người bị thương nặng, phải điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 11/11, Nguyễn Đình Hân (SN 1999) đến nhà em họ là Nguyễn Đình Dương (SN 1997) cùng trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để xin thuốc xoa bóp vết thương. Lúc này, Nguyễn Văn Long (SN 1997) trú tại xóm 8, xã Nghi Thạch đến rủ Dương đi học. Thấy Hân mặt mày bầm tím, Dương và Long hỏi thăm thì Hân trả lời: “Bị mấy đứa xóm 13, xã Nghi Thạch đánh vào tối 10/11 tại khu vực Quảng trường Bình Minh (TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)”. Sau đó, Hân gọi điện cho Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997) trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch hẹn gặp Tuấn ở khu vực gần nhà Dương. Tại đây, Hân cho biết, nhóm Tú và Phúc hẹn gặp nhau ở Trường THPT Cửa Lò 2 để “nói chuyện”. Nghe Hân nói vậy, Tuấn cùng Dương và Long đồng ý đến chỗ hẹn.

Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, Hân mang theo 3 con dao, bỏ vào một chiếc bì xác rắn đến chở Tuấn rồi đi đón Nguyễn Trọng Hoan (SN 1997) trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang ở quán bi-a Hà Hợi thuộc xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đón Hoan xong, Hân gọi điện hẹn Dương và Long đến gặp nhau tại khu vực cây xăng Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để cùng đi gặp nhóm Tú và Phúc. Khi gặp nhau, Dương và Long thấy bì xác rắn đựng hung khí nên hỏi thì Hân nói đưa đi để đề phòng. Sau đó, cả nhóm đi 2 xe môtô đến chỗ hẹn.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Khi đi đến khu vực gần cổng Trường THPT Cửa Lò 2, Tuấn thấy 1 nam thanh niên đi xe máy Exciter màu xanh - trắng phía trước giống Tú nên nói Hân vượt lên. Khi thấy thanh niên trên không phải là Tú, nhưng biết đây là Phạm Hữu Quốc (SN 1998) trú tại xóm 13, xã Nghi Thạch cũng có mặt trong nhóm Tú đã đánh Hân ở Quảng trường Bình Minh, Hân đã áp sát xe, dùng chân đạp Quốc một cái nhưng không trúng.

Sau đó, Quốc phóng xe bỏ chạy đến khu vực ngã ba, gần bờ rào Trường THPT Cửa Lò 2 và cua xe thì bị ngã. Hân chở Tuấn và Hoan, Dương chở Long chạy lên chỗ Quốc. Lúc đó, Phạm Quốc Tú (SN 1997) trú tại xóm 13, xã Nghi Thạch và Trương Văn Phúc (SN 1998) trú tại xóm 12, xã Nghi Thạch (đều là học sinh Trường THPT Cửa Lò 2) đang đứng ở gốc cây khu vực vỉa hè Trường, sát nơi Quốc bị ngã xe. Tú chỉ tay nói: “Thằng nào đánh em tao đó?”. Nghe vậy, Tuấn lập tức lấy trong bì xác rắn ra 1 con dao rồi lao vào chém Tú một nhát trúng bắp tay trái dẫn đến thương tích. Sau đó, Hoan lấy 1 con dao tự chế trong bì xác rắn, dùng cán dao lao vào đánh Tú. Tú bị thương nên bỏ chạy theo hướng bờ rào nhà trường. Chạy được một đoạn, Tú quay lại phía nhóm Tuấn và Hân rồi tháo thắt lưng ra để đánh lại. Thấy vậy, Hân lấy 1 con dao mẹo đuổi chém Tú nhưng không được nên đã quay lại và cùng Tuấn, Hoan, Dương, Long đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, cả nhóm chôn 1 con dao quắm và 1 con dao tự chế xuống đất để phi tang. Còn Hân bỏ con dao mẹo trong cốp xe rồi đi về. Riêng Tú đã được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò để sơ cứu, sau đó, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ngày 12/11, Tú được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Đến ngày 16/11, sau khi ra viện, Tú đã lên Công an TX Cửa Lò trình báo vụ việc.

Ngày 10/12, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 07 để giám định thương tích đối với Phạm Quốc Tú tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để xác định tỉ lệ thương tích. Ngày 25/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã nhận được kết luận giám định pháp y về thương tích của Phạm Quốc Tú là 25%.

Xác định vụ việc trên có tính chất phức tạp, các đối tượng hành xử theo kiểu côn đồ và hết sức manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an TX Cửa Lò đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, Công an thị xã đã xác định được danh tính của nhóm đối tượng gây ra thương tích đối với Tú, gồm Nguyễn Đình Hân, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Trọng Hoan. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TX Cửa Lò đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng trên lên làm việc. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 31/12/2015, Công an TX Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Hân, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Trọng Hoan. Hiện, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

.

Hằng Nga

.