Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/sinh-vien-dung-dui-cui-dien-cuop-tai-san-651814/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/sinh-vien-dung-dui-cui-dien-cuop-tai-san-651814/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sinh viên dùng dùi cui điện cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 12/12/2015, 10:33 [GMT+7]

Sinh viên dùng dùi cui điện cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Dù đang là buổi sáng - thời điểm tập trung đông người mua bán, nam thanh niên vẫn ngang nhiên bước vào tiệm kinh doanh trên một con phố lớn của TP Vinh, tỉnh Nghệ An dùng khăn len choàng qua cổ từ phía sau, bịt kín miệng chủ tiệm rồi dùng dùi cui điện dí vào người, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. May mắn, nạn nhân đã đạp vỡ cửa kính và tri hô.

Cùng lúc đó, tổ công tác Công an phường Hưng Bình, TP Vinh đang tuần tra tại khu vực gần đó đã phối hợp với nhân dân tiến hành khống chế tên cướp. Tại trụ sở Công an, danh tính tên cướp táo tợn này đã được làm rõ. Điều bất ngờ, hắn lại là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội...

Vụ cướp táo tợn

Khoảng 11 giờ ngày 8/11, có mặt tại trụ sở Công an phường Hưng Bình, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1982), chủ tiệm kinh doanh phụ kiện trang sức, dụng cụ làm đẹp tại số 235 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An dường như vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc vừa xảy ra.

Đối tượng khai nhận hành vi của mình tại trụ sở Công an phường Hưng Bình
Đối tượng khai nhận hành vi của mình tại trụ sở Công an phường Hưng Bình

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, chị đang ngồi trong cửa tiệm thì thấy một nam thanh niên, vai đeo balô có dáng vẻ học sinh bước vào. Nghĩ là để khách tự do lựa chọn hàng nên chị không mấy để ý đến vị khách này.

Sau một thời gian, nam thanh niên lựa chọn một chiếc khăn len dài rồi đi đến khu vực bày bán sổ nhật ký ở phía trong tiệm và nhờ chị vào lấy giúp. Đang cúi xuống lấy đồ, chị bất ngờ bị đối tượng đứng ở phía sau dùng khăn len choàng qua cổ rồi bịt kín miệng và đe doạ, buộc chị phải đưa chiếc điện thoại trên tay cho hắn.

Thấy nạn nhân chống cự, đối tượng tiếp tục rút chiếc dùi cui điện ra dí vào người chị Linh đe doạ. Bị điện giật, chị hoảng hốt chống cự bằng cách đạp chân vào chiếc tủ kính phía trước. Cú đạp mạnh làm kính vỡ và gây tiếng động. Lúc này, sau một hồi giằng co với nam thanh niên, chị lấy được chiếc khăn ra khỏi miệng và hô hoán.

Vừa lúc đó, tổ công tác Công an phường Hưng Bình đang tuần tra tại khu vực gần đó, phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng phối hợp với nhân dân tóm gọn tên cướp khi hắn đang chuẩn bị tẩu thoát; thu giữ tại chỗ chiếc dùi cui điện cùng khăn len mà đối tượng dùng để gây án.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tên cướp là một sinh viên

Tên cướp sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Hưng Bình để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Anh (SN 1997) trú tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Đức Anh khai nhận, hắn là sinh viên năm nhất khoa Dược, Học viện Y học cổ truyền tại Hà Nội.

Thời gian này, vì đang được nghỉ ôn thi nên Anh về quê. Vừa xuống xe, trên đường đi bộ về nhà, khi đi ngang qua tiệm kinh doanh phụ kiện trang sức, dụng cụ làm đẹp ở số 235 Nguyễn Văn Cừ, phát hiện chủ tiệm đang sử dụng điện thoại, Anh nảy sinh ý đồ chiếm đoạt nên đã vờ vào tiệm hỏi mua đồ để cướp điện thoại.

Sau khi gây án, Anh tỏ ra rất ân hận. Nói về nguồn gốc của chiếc dùi cui điện trong balô của mình, Anh cho biết: Trước đó ít lâu, hắn lên internet tìm kiếm và mua qua mạng với giá 500.000 đồng, mục đích là để… phòng thân. Khi được hỏi có phải đi cướp vì túng tiền không, Anh cúi đầu im lặng. Một cán bộ Công an phường Hưng Bình cho biết: Lúc bị bắt, trong balô của Anh vẫn còn mấy trăm nghìn đồng. Trước đó Anh khai, bố mẹ làm nghề kinh doanh, buôn bán và vẫn chu cấp tiền ăn học đầy đủ cho đối tượng.

Được biết, chiều cùng ngày, Công an phường Hưng Bình đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, chuyển đối tượng cùng tang vật lên cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

.

Thùy Anh

.