Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/duong-day-lo-de-tien-ti-bi-triet-xoa-nhu-the-nao-641020/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/duong-day-lo-de-tien-ti-bi-triet-xoa-nhu-the-nao-641020/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đường dây lô đề tiền tỉ bị triệt xóa như thế nào?! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/10/2015, 09:41 [GMT+7]

Đường dây lô đề tiền tỉ bị triệt xóa như thế nào?!

(Congannghean.vn)-Công an TP Vinh, Nghệ An vừa khám phá thành công đường dây đánh bạc tiền tỉ dưới hình thức ghi, đánh đề, bước đầu triệt xoá 9 điểm ghi, đánh đề trên địa bàn. Đây là những đại lý hoạt động trong một thời gian khá dài.

Với thủ đoạn núp bóng mở đại lý kinh doanh bán vé xổ số, các đối tượng này đã tổ chức ghi, đánh lô đề. Việc đồng loạt triệt xoá thành công các đại lý ghi đánh, đề trên địa bàn TP Vinh đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát hiện nhiều điểm ghi lô, đề trá hình

Thời gian vừa qua, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện tại các điểm bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc trên địa bàn TP Vinh có biểu hiện tổ chức ghi, đánh đề với nhiều hình thức hết sức tinh vi.

Lợi dụng người dân đến mua vé xổ số, chúng chào mời và gạ họ đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với giá hấp dẫn. Đánh vào tâm lý muốn trúng số nhanh, thu được nhiều tiền của một bộ phận người thích chơi cờ bạc, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính.

Không những thế, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người ghi, đánh đề không chỉ có mặt ở những điểm nhỏ lẻ, dọc các vỉa hè mà chúng còn cấu kết chặt chẽ với nhau thông qua hệ thống “chân rết”.

Từ kết quả ban đầu, chúng gom lại thành các cáp, bảng đề rồi chuyển qua máy fax đến những đại lý cấp cao hơn, tạo thành đường dây đánh bạc khép kín. Mỗi ngày, dòng tiền luân chuyển từ việc ghi, đánh đề lên đến hàng tỉ đồng nhưng người chơi ban đầu đến chủ lô đề cuối cùng lại không hề biết nhau.

Trước những nguồn tin ban đầu đó, với quyết tâm triệt xoá bằng được đường dây đánh bạc trá hình này, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 815D để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, hàng chục điều tra viên, trinh sát thuộc 2 đội chủ công là Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT nhanh chóng được tung vào cuộc.

 

Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án
Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án

Hơn một tháng ròng rã bám sát các địa bàn, thu thập tài liệu chứng cứ, các thành viên Ban chuyên án phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này có rất nhiều “chân rết”. Trong đó, các đối tượng tập trung ở các phường Lê Lợi, Quán Bàu, Hưng Bình, Hưng Phúc… và hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Từ các đối tượng đội lốt mở điểm kinh doanh bán xổ số kiến thiết miền Bắc, chúng tổ chức gom ở các vỉa hè, tuyến phố trên địa bàn TP Vinh rồi gom lại giao cho các đại lý lớn hơn thông qua máy fax.

Đồng loạt triệt xoá 9 điểm ghi, đánh đề

Mặc dù đã nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như một số đối tượng chuyên ghi, đánh đề nhưng để tổ chức bắt quả tang và bóc gỡ đường dây này thì không phải là việc dễ dàng. Chính vì thế, Ban chuyên án đã họp bàn kế hoạch phá án đảm bảo bí mật, xuất kích đồng loạt và phải triệt xoá thành công, tránh “dứt dây động rừng”. Các thành viên Ban chuyên án 815D tiếp tục nhận lệnh chia thành 9 mũi trinh sát bám sát nắm rõ thông tin cũng như mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, xác định rõ các đối tượng ở mức đại lý cấp 2, cấp 3 như: Trần Thị Hà (SN 1968) trú tại khối 19, phường Hưng Bình; Nguyễn Thị Vinh (SN 1960) trú tại khối 8, Trần Thị Hương (SN 1968) trú tại khối 7, Cao Mạnh Hùng (SN 1962) trú tại khối 14, cùng phường Lê Lợi; Nguyễn Thị Tiệp (SN 1950) trú tại khối 3, Nguyễn Thị Yến (SN 1976) trú tại khối 5, cùng phường Quán Bàu; Nguyễn Hải Sơn (SN 1977) trú tại khối Quang Tiến, Nguyễn Thị Lam (SN 1977) trú tại khối 19, cùng phường Hưng Bình và Dương Thị Dần (SN 1962)  trú tại khối 19, phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Qua xác định tên tuổi, địa chỉ, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này, ngày 28/9, Ban chuyên án quyết định xuất kích phá án.

Trước đó, để đảm bảo thành công, Ban chuyên án huy động khoảng 60 Cảnh sát chia thành 9 mũi, 1 mũi do Đại tá Mai Chiến Thắng trực tiếp chỉ huy tại Trung tâm Công an TP Vinh để nắm thông tin liên lạc từ các mũi tại hiện trường báo về và điều hành sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các mũi trinh sát còn lại. Đúng 18 giờ cùng ngày, các mũi công tác nhận lệnh đồng loạt xuất kích, đột phá các điểm ghi đề nói trên.

Chỉ khoảng 15 phút sau, tin từ các tổ trinh sát báo về, hầu hết đều bắt quả tang khi các đối tượng đang ở nhà riêng và đang fax bảng đề vừa gom được lên các đại lý cấp cao hơn.

Riêng đối tượng Dương Thị Dần rất kín kẽ khi hành động bằng cách khoá trái cửa. Nhà thị nằm trong khu tập thể, nên vừa phát hiện có dấu hiệu bất thường, Dần lập tức tắt điện. Nhận tin báo, Đại tá Mai Chiến Thắng cùng Ban chuyên án tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ từ các đối tượng “chân rết” và ngay lập tức ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Sau khi mời chính quyền địa phương đến tổ chức mở khoá cửa, phát hiện Dần đang nấp trong nhà.

Còn tại khối 14, phường Lê Lợi, trong quá trình bắt giữ, mũi công tác phát hiện Nguyễn Thị Yến đang fax bảng đề cho Cao Mạnh Hùng. Ngay lập tức, tổ công tác số 10 nhận lệnh lên đường bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Yến tại khối 5, phường Quán Bàu. Tại đây, Ban chuyên án thu giữ 1 máy fax và một số cáp đề.

Tổng cộng sau hơn 1 tiếng huy động nhiều CBCS Cảnh sát đồng loạt xuất kích, Ban chuyên án 815D đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi, đánh lô đề trên địa bàn; bước đầu thu giữ tang vật gồm 12 máy fax, 12 ĐTDĐ và 1 tỉ 73 triệu đồng cùng 45 bảng đề. Đấu tranh mở rộng Chuyên án, qua kêu gọi, 2 đối tượng Phạm Thị Ngân (SN 1963) trú tại xóm 8, xã Nghi Phú và Lê Thị Thuý (SN 1969) trú tại khối 8, phường Quán Bàu, TP Vinh đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đầu thú cũng về hành vi trên.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây này. Trao đổi với P.V, Đại tá Mai Chiến Thắng cho biết: Đây là đường dây đánh bạc với lưu lượng tiền luân chuyển giữa các đại lý rất lớn, chúng hoạt động trong thời gian tương đối dài với thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, bước đầu, Ban chuyên án đã triệt xoá thành công đường dây trên.

Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng với quyết tâm làm rõ các đại lý cấp 3, 4 trên địa bàn luân chuyển đi các tỉnh khác.

.

Hải Việt

.