Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/dung-dao-chem-hang-xom-640622/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/dung-dao-chem-hang-xom-640622/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dùng dao chém hàng xóm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 10/10/2015, 17:15 [GMT+7]

Dùng dao chém hàng xóm

(Congannghean.vn)-Mâu thuẫn về việc gia đình anh Hồ Ngọc Vinh để vật liệu xây dựng trên phần đất của mình, ông Hồ Xuân Thân (SN 1956) trú tại xóm 1, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đã dùng dao chém trọng thương hàng xóm.

Đối tượng Hồ Xuân Thân
Đối tượng Hồ Xuân Thân

Thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hồ Xuân Thân để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26/9/2015, ông Hồ Xuân Thân (SN 1956) trú tại xóm 1, xã Diễn Kỷ đang ở nhà thì thấy vợ chồng anh Hồ Ngọc Vinh (SN 1972) và chị Lê Thị Khai (SN 1973) đang vận chuyển vật liệu xây dựng trên đường bê tông để vào phần lề đường sát bờ vườn của gia đình mình. Thấy vậy, Thân chạy ra ngăn cản, không đồng ý cho vợ chồng anh Vinh để vật liệu xây dựng ở phần đất nhà mình.

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cãi cọ. Do bực tức, Thân chạy vào nhà lấy 1 con dao (loại dùng để chặt cây, dài 43 cm) và khi đi qua vườn chuối nhà mình, Thân thấy 1 cái dùi sắt liền cầm theo. Sau đó, giữa 2 bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Do không kiềm chế được bản thân, thấy chị Khai (vợ anh Vinh) đứng gần đó, Thân đã dùng dao chém 1 nhát vào đầu chị Khai. Do vết thương khá sâu và bị chảy máu, chị Khai đã lấy tay ôm đầu. Thân tiếp tục dùng dao chém vào phần tay và đầu chị Khai.

Thấy vợ bị chém, anh Vinh chạy lại can ngăn thì hai bên tiếp tục đánh nhau. Sau đó, Thân lấy dùi sắt đâm anh Vinh bị thương ở cánh tay trái. Thấy to tiếng, người dân sinh sống gần đó đã đến can ngăn và đưa vợ chồng anh Vinh đi cấp cứu. Anh Vinh được cấp cứu tại Bệnh viện 115, còn chị Khai do bị thương nặng nên được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Theo kết quả khám thương tích ban đầu, chị Khai có 5 vết thương ở vùng đỉnh chẩm của đầu; bàn tay trái bị đứt rời hoàn toàn ngón tay 2, 3, 4, 5; bàn tay phải bị đứt rời hoàn toàn ngón tay 3, 4, 5.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Diễn Kỷ đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an xã Diễn Kỷ tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Xuân Thân để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Thân khai nhận, trước đó gia đình Thân có hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới. Do con đường mới làm rộng hơn nên các hộ gia đình trên đoạn đường đều phải phá bỏ bờ bao. Sáng 26/9, thấy vợ chồng anh Vinh chở vật liệu xây dựng để trên phần đất nhà mình, Thân đã chạy ra ngăn cản. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Do không kiềm chế được bản thân, Thân đã có những hành động bột phát.

Được biết, gia đình Thân và gia đình anh Vinh là hàng xóm thân thiết, chưa từng xảy ra mâu thuẫn.

.

Cao Loan

.