Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-624502/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-624502/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/07/2015, 08:43 [GMT+7]

Bắt đối tượng cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 2/5/2015, Công an huyện Hưng Nguyên nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1988) trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên với nội dung: Vào khoảng 22 giờ ngày 1/5, chị Thanh chở theo chị Xuân và một cháu bé đi xe máy trên đường 46B từ TP Vinh về Hưng Tây. Khi đi qua cầu Mới thuộc địa phận xã Hưng Tây thì bị một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo phông màu đen, đi xe máy hiệu Dream chạy xe theo hướng TP Vinh - Hưng Tây áp sát xe của chị rồi cướp 1 chiếc túi xách. Trong túi có 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung Note cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. 
 
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, xác định đây là vụ cướp giật có tính chất nguy hiểm, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy lập kế hoạch đấu tranh, nhanh chóng truy bắt đối tượng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trên địa bàn một số xã thuộc huyện Hưng Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 715CG để đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, do đồng chí Phan Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban cùng nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. 
Cán bộ Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai của đối tượng Hồ Đức Lĩnh
Cán bộ Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai của đối tượng Hồ Đức Lĩnh
 
Qua lời khai của bị hại, các trinh sát đã rà soát lại tất cả các đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và các địa bàn lân cận. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ án tiếp giáp với nhiều địa phương khác như TP Vinh, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, nơi thường xảy ra các vụ án cướp giật tài sản, diện đối tượng rộng trong khi việc nhận diện thủ phạm của các bị hại không rõ ràng nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
 
Không nản chí, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tiến hành sàng lọc đối tượng nghi vấn. Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Hồ Đức Lĩnh (SN 1993) trú tại xóm 6, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên có đặc điểm trùng với miêu tả của bị hại. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu về đối tượng Lĩnh, Ban chuyên án quyết định phá án. Ngày 11/7, Công an huyện Hưng Nguyên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Đức Lĩnh về hành vi cướp giật tài sản, thu 1 xe máy Dream là phương tiện gây án, 1 ĐTDĐ.
 
Tại Công an huyện, Hồ Đức Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Dù đã có gia đình yên ấm nhưng do nghiện lô đề, lại nợ nần nhiều nên Lĩnh lên kế hoạch cướp giật tài sản để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Vào ngày 2/5, khi đi trên đường hướng TP Vinh - Hưng Tây, phát hiện chị Xuân mang theo túi xách có nhiều sơ hở nên y chờ chị đi đến khu vực vắng vẻ rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Sau khi thực hiện thành công phi vụ trên, Lĩnh lấy toàn bộ tiền trong túi xách rồi vứt các giấy tờ tùy thân của chị Xuân tại khu vực xã Hưng Mỹ. Số tiền lấy được, Lĩnh dùng để tiêu xài cá nhân.
 
Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời tiến hành khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Mai Hậu