Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/tom-gon-nhom-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-616665/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/tom-gon-nhom-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-616665/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn nhóm đối tượng cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 19/06/2015, 10:22 [GMT+7]

Tóm gọn nhóm đối tượng cướp giật tài sản

(congannghean.vn)-Vừa qua, Công an TX Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Tú Đô và Hoàng Đức Sơn về hành vi cướp giật tài sản. Trong lúc đi chơi tại TX Cửa Lò, 3 đối tượng trên phát hiện thấy một người con gái đi xe đạp cầm chiếc điện thoại di động trên tay nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản để tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài cá nhân. 
 
Trước đó, vào tối 30/5/2015, Nguyễn Hữu Bình (SN 1997) trú tại xóm 1, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cùng Nguyễn Tú Đô (SN 1997) trú tại xóm 4, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên và Hoàng Đức Sơn (SN 1996) trú tại xóm 9, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên rủ nhau xuống TX Cửa Lò chơi. Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi đi trên đường Nguyễn Sinh Cung hướng về TP Vinh đến đoạn gần ngã tư đường Mai Thúc Loan và đường Nguyễn Sinh Cung, Bình thấy một đôi nam nữ đang đi xe đạp đôi, người con gái ngồi phía sau cầm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo kiểu máy R827 màu đen trị giá khoảng 4 triệu đồng trên tay. Thấy vậy, Bình nảy sinh ý định cướp giật nên đã bàn với Đô và Sơn thực hiện kế hoạch. 
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án
 
Sau khi bàn bạc, các đối tượng bám theo “con mồi”, chờ thời cơ thích hợp để hành động. Khi thấy đôi nam nữ đi xe đạp đôi rẽ phải đi theo đường Mai Thúc Loan, đến đoạn ngã tư phía sau trụ sở UBND TX Cửa Lò thuộc khối 3, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, quan sát khu vực này vắng người qua lại, Bình lập tức lái xe ép sát xe của nạn nhân, Đô ngồi sau giật chiếc điện thoại di động nhưng bất thành. Thấy thế, Bình dừng xe lại, sau đó, Đô và Sơn nhảy xuống xe chạy về phía người con gái, rồi dùng tay giật chiếc điện thoại. Sau đó cả 3 đối tượng nhảy lên xe tẩu thoát.
 
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại là Nguyễn Việt Thắng (SN 2000) trú tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc và Chế Thị Khánh Ly (SN 2000) trú tại khối Bắc Hải, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò, Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an TX Cửa Lò đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng theo dấu vết “nóng”. Chỉ sau một ngày kiên trì điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn, Công an TX Cửa Lò xác định 3 đối tượng Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Tú Đô và Hoàng Đức Sơn chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến chiều 31/5/2015, Công an TX Cửa Lò thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.  
 
Hiện, Công an TX Cửa Lò đã hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản trao trả cho bị hại. 
.

Hằng Nga

.