Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/nhan-vien-bao-ve-trom-tien-cua-ke-toan-508098/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/nhan-vien-bao-ve-trom-tien-cua-ke-toan-508098/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhân viên bảo vệ trộm tiền của kế toán - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/07/2014, 16:38 [GMT+7]

Nhân viên bảo vệ trộm tiền của kế toán

(Congannghean.vn)-Ngày 3/7/2014, Công an xã Nghi Phú, TP Vinh điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Khắc Thi (SN 1981) trú tại xóm 2, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản của chị Trần Thị Mỹ (SN 1985) trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Lợi dụng sơ hở khi chị Mỹ không cảnh giác, Thi đã đột nhập vào phòng làm việc của chị Mỹ lấy cắp số tiền 8,5 triệu đồng rồi đem tiêu xài cá nhân.

Sáng 30/6/2014, chị Trần Thị Mỹ (SN 1985) trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, là kế toán Công ty CP Phú Lâm Phát (đóng tại xóm 15, xã Nghi Phú) để chiếc ví bên trong có 8,5 triệu đồng vào ngăn kéo của phòng làm việc rồi đi ra ngoài. Một lát sau quay trở lại, chị Mỹ tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số tiền cất trong ví đã không cánh mà bay. Ngay lập tức, chị lên Công an xã Nghi Phú trình báo vụ việc.

Công ty CP Phú Lâm Phát - nơi bảo vệ Bùi Khắc Thi trộm 8,5 triệu đồng của kế toán

Nhận được thông tin, Công an xã Nghi Phú nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường. Sau khi nắm toàn bộ tình hình, Công an xã xác định đối tượng nghi vấn trong vụ trộm này không ai khác chính là Bùi Khắc Thi (SN 1981) trú tại xóm 2, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, nhân viên bảo vệ của Công ty Phú Lâm Phát. Sau một thời gian ngắn theo dõi, lực lượng Công an phát hiện đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế. Đến trưa 3/7, Công an xã Nghi Phú triệu tập Bùi Khắc Thi lên trụ sở Công an làm việc.

Qua đấu tranh, bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cuối cùng, Thi đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Bùi Khắc Thi, biết chị Trần Thị Mỹ là kế toán thường xuyên quản lý thu chi tài chính của công ty nên đã nhiều lần đối tượng theo dõi, quan sát, lợi dụng cơ hội lúc chị Mỹ mất cảnh giác sẽ thực hiện hành vi trộm cắp. Đến sáng 30/6, xác định được thời cơ thích hợp, Thi liền lẻn vào phòng làm việc của chị Mỹ lấy tiền cất trong ngăn kéo, rồi đem đi tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an xã Nghi Phú đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh xử lý theo pháp luật. Đồng thời, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Qua vụ việc này, mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản ở mọi lúc, mọi nơi, tránh trường hợp bị kẻ gian trộm cắp. Đồng thời, đây cũng là một bài học đắt giá đối với những kẻ chỉ vì giây phút nổi lòng tham mà phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

.

Hằng Nga