Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/mot-cu-ba-doc-than-bi-giet-hai-cuop-tai-san-468966/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/mot-cu-ba-doc-than-bi-giet-hai-cuop-tai-san-468966/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một cụ bà độc thân bị giết hại cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 02/04/2014, 09:34 [GMT+7]

Một cụ bà độc thân bị giết hại cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 31/3, tại thôn 2/9, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là cụ bà Nguyễn Thị Xuân sống đơn độc, bị giết hại và nhiều tài sản bị lấy đi.

Theo thông tin ban đầu được biết, khi chị Giang Thị Hoa con dâu của bà Xuân đi làm về sang chơi, gọi mãi nhưng không thấy mẹ của mình đâu. Chị đẩy cửa bước vào nhà thì thấy bà Xuân nằm sấp trên sàn nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị chạy tới lật bà dậy, bàng hoàng khi phát hiện bà Xuân đã chết. Do cái chết bất thường của bà Xuân nên người nhà nạn nhân đã trình báo lên cơ quan Công an.

Ngôi nhà nơi bà Xuân bị sát hại
Ngôi nhà nơi bà Xuân bị sát hại

Nhận được tin báo, ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông cùng cơ quan Pháp y Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy, bà Xuân tử vong vào khoảng 1 giờ cùng ngày với nhiều vết thương ở vùng cổ, trán. Qua tìm hiểu, bà Xuân chết do bị bóp cổ và bị vật cứng đập vào trán. Trong quá trình bị sát hại, bà Xuân ở nhà một mình, không có nhân chứng. Hiện trường bị xáo trộn, đôi khuyên bằng vàng bà Xuân thường đeo ở cổ đã biến mất. Tại hiện trường, Công an thu giữ một số tang vật nằm gần thi thể nạn nhân, được nghi là hung khí gây án.

Được biết, bà Xuân có 3 người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Bà sống một mình cạnh nhà con trai. Theo người nhà của nạn nhân, trước kia bà Xuân là công nhân sản xuất chè, hiện đã nghỉ hưu. Hàng xóm cho hay, bà Xuân là người sống khép kín và khá hiền lành. Thời gian qua, bà không có mâu thuẫn hay va chạm với ai trong vùng.

Ngay trong ngày hôm đó, cơ quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng. Vụ việc đang được cơ quan Công an tích cực điều tra làm rõ.

.

Trường Khuyên