Thứ Ba, 05/01/2021, 18:46 [GMT+7]

Huyện Hưng Nguyên: Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 5/1, huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh (QP-AN), xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, công tác xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được huyện Hưng Nguyên quan tâm thực hiện hiệu quả. Cụ thể, đã chủ động dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tình hình, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ở vùng đặc thù, không để xảy ra điểm nóng và bị động, bất ngờ. Huyện Hưng Nguyên cũng đã coi trọng công tác xây dựng, củng cố lực lượng tại cơ sở. Trong đó, đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay, đã bố trí đủ Công an chính quy tại 18/18 xã, thị trấn; kết quả bước đầu đã làm chuyển biến rõ nét hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về ANTT ngay từ cơ sở. Ngoài ra, địa phương cũng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”.

Đồng chí Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm, lực lượng Công an, Quân sự cũng đã làm tốt công tác dân vận; tăng cường bám dân, bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể củng cố thế trận lòng dân vững chắc bằng nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa. Về công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp góp phần giữ vững ANQG, không để bị động, bất ngờ; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, xử lý tốt các vụ việc phát sinh. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tội phạm được kìm giữ và làm giảm so với năm 2019; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Về công tác quản lý Nhà nước về QP-AN gắn với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đã tăng cường các biện pháp chống xâm canh, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích các công trình quốc phòng, quy hoạch đất quốc phòng. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch công tác như tuần tra kiểm soát giao thông và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Hưng Nguyên cũng là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ phúc tra, kiểm tra phiếu DC01 phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Công an huyện được Công an tỉnh xếp loại xuất sắc về CCHC. Lực lượng Công an cũng đã xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn.  Cũng trong năm qua, công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm triển khai hiệu quả. Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội cũng được chú trọng thực hiện như thăm, tặng quà gia đình chính sách; vận động CBCS quyên góp, ủng hộ cho gia đình các đồng chí làm việc trong lực lượng Công an, Quân sự hy sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đồng chí Thượng tá Trần Hướng Nam, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Thượng tá Trần Hướng Nam, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Về kết quả xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm an toàn làm chủ năm 2020, có 17 cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện (đạt 94,4%), 1 đơn vị đạt Khá (5,06%); 5/5 cụm an toàn làm chủ (đạt 100%).Tại Hội nghị, UBND huyện Hưng Nguyên đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN địa phương; 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

 

 

 

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN địa phương và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN địa phương và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020

 

.

Thùy Dương