Thứ Tư, 27/05/2020, 15:18 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã

Sáng 27/5, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã, thị trấn năm 2020. 

Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

Đợt tập huấn lần này, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản liên quan đến nghiệp vụ Công an xã, bao gồm 7 chuyên đề. Đó là: Tổ chức và hoạt động của Công an xã; Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình ANTT ở địa bàn xã, thị trấn; Vấn đề an ninh nông thôn và Công an xã với công tác bảo đảm trật tự ở xã, thị trấn; Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở; Công tác phân loại, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn xã, thị trấn; Công tác quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn. Sau lễ khai giảng, các học viên đã được Thiếu tá Hoàng Đình Thành, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện Hưng Nguyên truyền đạt nội dung chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ Công an xã một cách sinh động, trong đó chú trọng đưa các vụ việc thực tiễn để phân tích, liên hệ, giúp các học viên tiếp thu nhanh, vận dụng linh hoạt và hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Đồng chí Trung tá Trần Nam Giang, Phó Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc lễ khai giảng
Đồng chí Trung tá Trần Nam Giang, Phó Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc lễ khai giảng

Việc tổ chức lớp tập huấn giúp lực lượng Công an xã nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cũng như quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ Công an xã vững mạnh, hòan thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng vận dụng, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

.

Thùy Dương