Thứ Bảy, 02/11/2019, 09:31 [GMT+7]
Ban Công an xã Hưng Hòa, TP Vinh

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

 
(Congannghean.vn)-Với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Hưng Hòa, TP Vinh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn bằng cách chủ động tuyên truyền, triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, qua đó tình hình ANTT cơ bản được ổn định.
Công an xã Hưng Hòa phối hợp với Tổ Công an phụ trách xã Công an TP Vinh tổ chức tuần tra ban đêm tại tuyến đường ven sông Lam
Công an xã Hưng Hòa phối hợp với Tổ Công an phụ trách xã Công an TP Vinh tổ chức tuần tra ban đêm tại tuyến đường ven sông Lam
Nếu như trước đây, trên địa bàn xã tình hình ANTT tương đối phức tạp, luôn xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản thì hiện nay, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp, chính quyền mà vai trò nòng cốt là Ban Công an xã; đã trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, 1 tuần ít nhất 2 đêm, Ban Công an xã đã phối hợp với Tổ Công an phụ trách xã của Công an TP Vinh tổ chức tuần tra trên tuyến đường ven sông Lam thuộc địa bàn xã. Qua đó, tội phạm trộm cắp, cướp giật giảm rõ rệt, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Lấy công tác phòng ngừa làm chủ đạo, từ đầu năm đến nay, Công an xã Hưng Hòa đã chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, không để xảy ra trọng án, không có “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. 9 tháng đầu năm, Công an xã Hưng Hòa đấu tranh, làm rõ 28 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 7 vụ đánh bạc với 30 đối tượng, chuyển nộp kho bạc Nhà nước 45 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện cộng đồng, 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, lập 7 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111.
 
Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã đã phát huy có hiệu quả các mô hình, triển khai sâu rộng xuống các cụm dân cư và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, xây dựng tự quản về ANTT. Ngoài những mô hình đã xây dựng trước đây, trong năm, Công an xã đã cho ra mắt mô hình “Tự quản về ANTT” và mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” ở xóm Phong Đăng. Mô hình triển khai không những tăng cường vai trò của cấp ủy, ban cán sự xóm, các tổ chức đoàn thể, cùng sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà qua đó đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là hạn chế các vụ việc xảy ra trong dân cư hoặc khiếu kiện trong nhân dân.
 
Bên cạnh đó, thời gian qua, Ban Công an xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuần tra đảm bảo trật tự ATGT với 70 lượt tuần tra, xử phạt 170 trường hợp, chuyển nộp kho bạc Nhà nước hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm tra tạm trú 28 lượt, phát hiện 78 đối tượng vi phạm, chuyển nộp kho bạc Nhà nước gần 15 triệu đồng.
 
“Những tháng cuối năm, Ban Công an xã Hưng Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh xử lý mạnh với tệ nạn cờ bạc, mua bán pháo nổ… Đồng thời, tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT trên địa bàn, để nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh”, đồng chí Trương Công Định, Trưởng Công an xã Hưng Hòa cho biết.
.

Phan Tuyết

.