Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 24/09/2013

Việc in hình ảnh nhà trường lên vở là để giáo dục truyền thống của trường cho học sinh, nhưng nếu lợi dụng điều đó để kinh doanh thì sẽ trở thành phản giáo dục.

Đầu năm học 2013 - 2014, một loạt các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Yên Thành như Trường Tiểu học Hồng Phú, Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc, Trường Tiểu học Đô Thành, Trường THCS Hồ Tông Thốc, huyện Yên Thành yêu cầu học sinh trong trường phải sử dụng chung một mẫu vở viết theo quy định của nhà trường.

Theo đó, đối với học sinh THCS, mỗi em phải mua 17 quyển vở ô ly loại 80 trang, kích cỡ 175x250mm, độ trắng 86 đến 92 ISO, hàm lượng 70g/m2 do Công ty Cổ phần Thương mại Tân An Hưng, TP Vinh sản xuất với giá 105.000 đồng/17 quyển. Điều đáng nói là, những quyển vở này cũng giống như bao quyển vở khác bán ngoài thị trường, chỉ khác nhau duy nhất là bìa vở có in hình ảnh nhà trường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi quyển vở như thế các cửa hàng xung quanh nhà trường chỉ bán với giá 4.000 đồng/quyển (nếu mua tận Công ty chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều) nhưng các trường THCS lại bán đến 6.176 đồng/quyển. Chỉ tính riêng Trường THCS Hồ Tông Thốc với hơn 600 học sinh thì tổng số vở mà nhà trường bán được là 10.200 quyển, số tiền mà học sinh phải mua giá đắt hơn so với thị trường là hơn 22 triệu đồng.

Trường học cũng trở thành nơi kinh doanh
 
Đã thế, các trường tiểu học còn bán vở cho học sinh với giá cao hơn rất nhiều so với thị trường. Cụ thể, vở ô ly loại 158x205mm, hàm lượng 70g/m2, độ trắng 92 đến 95 ISO do Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An sản xuất ngoài thị trường chỉ bán với giá 3.000 đồng/quyển, nhưng ở đây các em phải mua đến 6.000 đồng/quyển. Nếu tính tổng số tiền chênh lệch của các trường trên đã đến cả trăm triệu đồng.

Thầy Vương Quốc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc bộc bạch: Trong cuộc họp đầu năm, phụ huynh cũng phản ánh nhiều, nhưng năm nay, chúng tôi lỡ mua rồi, sang năm chúng tôi sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, đó là giá chung mà Công ty báo về cho tất cả các trường chứ không phải riêng trường chúng tôi.
 
Việc yêu cầu học sinh phải sử dụng vở ghi theo quy định của nhà trường gây bất bình cho phụ huynh và bất tiện cho học sinh trong quá trình học tập. Một em học sinh lớp 9 cho biết: Học sinh lớp 9 chúng em có một số môn phải ghi rất nhiều như Ngữ văn, Toán…, nếu sử dụng 1 quyển vở 80 trang thì không đủ nên chúng em phải ghi làm nhiều quyển, rất bất tiện cho việc học tập cũng như lưu giữ. Trong khi đó, những môn như Giáo dục công dân, Thể dục, Âm nhạc… thì chỉ cần sử dụng quyển mỏng hơn là đủ.

Chỉ khác nhau hình bìa nhưng giá 1 quyển đắt gần gấp đôi
 
Còn một học sinh lớp 6 hồn nhiên cho hay: Em không dùng đến 17 quyển nhưng cũng phải mua theo yêu cầu giáo viên. Những quyển thừa, em xé làm bài kiểm tra. Đối với học sinh tiểu học, việc yêu cầu mua 9 đến 10 quyển vở (học sinh lớp 1 đến lớp 5) là quá lãng phí, nhất là các em lớp 1 chỉ dùng những quyển vở có hướng dẫn viết chữ đẹp và đúng quy chuẩn chứ dùng vở ô ly bình thường là không phù hợp, một giáo viên cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, một giáo viên Trường THCS Hồ Tông Thốc cho biết thêm: Việc nhà trường bán vở viết cho học sinh đã được thông báo từ cuối năm học 2012 - 2013, nhưng chỉ là thông báo thôi chứ không đem ra bàn bạc hay xin ý kiến gì cả, đặc biệt là cũng không bàn bạc với Hội phụ huynh.
 
Trả lời chúng tôi, ông Trần Văn Biên - Hội trưởng Hội phụ huynh nhà trường cho biết thêm: Khi đặt mua vở cho học sinh, nhà trường không tham khảo giá thị trường, không nắm giá thực tế, hơn nữa, giờ giá vở xuống nên có sự chênh lệch. Nếu dùng tiền xã hội hóa để bù cho học sinh thì cũng là tiền của phụ huynh. Còn nhà trường hợp đồng với công ty nào, giá cả ra sao Thường trực Hội phụ huynh không được tham gia bàn bạc lấy ý kiến, chỉ được nghe Ban Giám hiệu thông báo lại. Mỗi em phải mua đắt hơn 4, 5 chục nghìn tiền vở tuy không đáng là bao, nhưng đối với học sinh nông thôn thì lại là điều đáng nói.

Không biết khi thực hiện chủ trương này, các ông hiệu trưởng có nghĩ đến không? Việc in hình ảnh nhà trường lên vở là để giáo dục truyền thống của trường cho học sinh, nhưng nếu lợi dụng điều đó để kinh doanh thì sẽ trở thành phản giáo dục. Ghi vở gì, chọn mẫu nào là do sở thích và nhu cầu sử dụng của từng học sinh, từng môn học, miễn là loại vở đó được cấp phép bán ra thị trường.
 
Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành kiểm tra lại việc bán vở ghi cho học sinh tại các trường THCS và tiểu học trên địa bàn mình quản lý, đồng thời mong rằng, lãnh đạo nhà trường cần bàn bạc thấu đáo và rút kinh nghiệm những việc như đã nêu trên.

Phước Ý

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác