Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 23/09/2013

Hàng loạt vật dụng phục vụ cho việc học của học sinh đồng loạt tăng giá, rồi chuẩn bị tiền học phí, học thêm và các khoản đóng góp khác như tiền xã hội hóa… Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh thì gánh nặng này càng tăng lên gấp bội.
 
Vẫn biết rằng, việc chuẩn bị sách vở mới, mua sắm đồ dùng học tập, may quần áo cho học sinh, đóng các khoản phí do nhà trường quy định... là lẽ hiển nhiên. Tuy nhiên, với những gia đình kinh tế khá giả thì đây là việc khá đơn giản, nhưng với gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì thực sự là gánh nặng rất lớn.
 
Đối với vùng nông thôn, miền núi, trong điều kiện khó khăn về kinh tế, nuôi một người con ăn học đã khó, huống chi có những gia đình đông con, thu nhập phụ thuộc vào nông nghiệp là chính, chỉ mong sao các con mình được ăn no, mặc đủ là may. Bởi vậy, để có tiền mua sắm các vật dụng phục vụ cho năm học mới thì phải chuẩn bị từ mấy tháng trước.
 
Người dân băn khoăn, lo lắng trước những chi phí cho con đầu năm học mới
 
Như chăm đàn gà, con lợn hay đi làm thuê, có gia đình tiết kiệm các khoản chi bằng cách tự bỏ ống... Gần 1 tháng nay, vợ chồng chị Trần Thị Hương ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ tất bật làm thuê làm mướn vẫn chưa kiếm đủ tiền chuẩn bị cho 2 đứa con vào năm học mới. Quanh năm lam lũ vẫn không thoát khỏi nghèo đói. Cái ăn, cái mặc chưa đủ, gia đình chị lại còn phải tính toán trước sự leo thang của giá cả thị trường.
 
Đầu tuần trước, chị có một ít tiền dành dụm nên dẫn con đi mua sắm sách vở, đồ dùng học tập và quần áo mới. Sau những ngày chật vật lo toan sắm sửa đồ dùng cho con, giờ chị phải cật lực đi bốc vác củi thuê kiếm tiền nộp các khoản thu của nhà trường. Chị Hương tâm sự: "Mới có 2 đứa con đi học, đứa lớp 3, đứa lớp 7, nhà dồn hết sức chỉ mua được cho con đồ dùng rẻ tiền, nhưng tính sơ sơ cũng ngốn hết gần 3 triệu đồng”.
 
Không riêng trường hợp của chị Hương mà còn rất nhiều gia đình chật vật với những khoản chi phí đầu năm học cho con em mình. Thời điểm này, dạo quanh các cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập trên địa bàn một số huyện, chúng tôi nhận thấy giá nhiều mặt hàng phục vụ năm học mới đều tăng từ 5 - 10%.
 
Bên cạnh việc mua sắm cho con vào đầu năm học đã vất vả, giờ tiếp tục lo đóng tiền học. Vấn đề này khiến không ít phụ huynh đau đầu, nhất là những gia đình nông thôn, miền núi có thu nhập thấp. Nhìn chung, mọi nỗi lo đều là tiền chi phí phục vụ cho việc học tập của con. Nhưng những khoản thu mà phụ huynh học sinh lo lắng nhất chính là các khoản thu được cho là “tự nguyện”. Mức thu các khoản không có danh mục này mỗi trường lại có các mức khác nhau nên càng gây bức xúc.
 
Điều đáng lo ngại ở đây là tuy diện học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí nhưng vẫn phải gồng mình đóng các khoản thu bắt buộc theo quy định. Thực tế cho thấy, các khoản thu dưới hình thức tự nguyện nhưng mang màu sắc bị ép buộc, thiếu tính thuyết phục luôn khiến phụ huynh bức xúc. Trong khi đó, năm nào Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đều có các văn bản quy định cụ thể và hướng dẫn về các khoản thu, yêu cầu chỉ đạo chấm dứt tình trạng lạm thu, thu sai quy định đầu năm học mới.
 
Ngoài ra, đối với các khoản thu như lệ phí, quy định về thu của Hội phụ huynh, các khoản thu tự nguyện, tài trợ… đã có các thông tư hướng dẫn cụ thể. Song không phải phụ huynh nào cũng được tiếp xúc với các văn bản này. Theo phản ánh của một số phụ huynh, một số trường chưa công khai danh mục các khoản thu khác ngoài học phí hay các khoản thu khác hiện đều được hợp thức hóa thông qua đại diện của cha mẹ học sinh là Hội phụ huynh học sinh.
 
Rõ ràng, nỗi lo học phí và các khoản đóng góp đầu năm học khiến phần đông các bậc cha mẹ phải “chạy đua” với “guồng quay” của cuộc sống. Mặc dù vẫn biết, gánh nặng đầu năm của phụ huynh có con đi học là lẽ đương nhiên. Nhưng để giúp phụ huynh nhẹ gánh trong việc “chạy” tiền cho các khoản mua sắm, các khoản tiền phải đóng đầu năm thì mong rằng, ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh cần có những quy định chặt chẽ hơn trong việc quản lý các khoản thu đầu năm.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác