02:06, 29/06/2013

Trong đó, đặc biệt chú ý có khoảng gần 1.000 người đã ghi lại những cảm tưởng, bày tỏ sự xúc động, niềm tự hào sâu sắc của cá nhân đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Việt Nam nằm trên bờ biển Đông, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn (hơn 1 triệu km2), gấp ba lần diện tích đất liền, với chiều dài bờ biển trên 3.260 km, có gần 4.000 đảo lớn nhỏ; trong đó, có hai quần đảo ngoài khơi là Hoàng Sa và Trường Sa. Biển nước ta không những mang lại nguồn lợi hải sản, dầu khí, thương mại hàng hải… mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng về an ninh - quốc phòng đối với tiến trình tiến ra biển và làm chủ biển. 
 
Trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, biết bao thế hệ cha anh đã quên mình hy sinh nơi biển cả, quyết giữ vững chủ quyền, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với quá trình đó, chúng ta còn lưu giữ nhiều nguồn sử liệu quý giá, là những bằng chứng lịch sử khách quan, khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
 
Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề chủ quyền trên biển Đông liên tục “dậy sóng” và đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nóng nhất vẫn là những hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển của Việt Nam. Trong khi những tài liệu, bản đồ trước đó của Nhà nước Trung Quốc không hề nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
 
Triển lãm đã trưng bày các văn bản được ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, cùng với bộ sưu tập 3 cuốn Atlas và một số hình ảnh công trình văn hoá cổ khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hơn năm thế kỷ qua. Đặc biệt là 95 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay.
 
Triển lãm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
 
Cuộc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” được tổ chức tại Hà Tĩnh vừa qua là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục trực quan rất lớn. Tại đây, lần đầu tiên, nhiều bản đồ, hiện vật và các tư liệu lịch sử sống động đã khẳng định bằng chứng và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông.
 
Các tư liệu cho thấy, Nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, trải qua nhiều thập kỷ bị đô hộ, xâm lược, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền Quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý là các Châu bản triều Nguyễn (tại triển lãm có 19 Châu bản).
 
Đây là một loại văn bản hành chính của vương triều Nguyễn (1802 - 1945). Trên các Châu bản này còn lưu lại dấu tích bút phê của các vua triều Nguyễn bằng son đỏ. Nội dung các tờ Châu bản trưng bày trong triển lãm này phản ánh quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Đây là những bằng chứng sinh động cho thấy các vua triều Nguyễn luôn quan tâm đến vấn đề xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này, thông qua việc liên tục cử người ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đối với thuyền bè của Việt Nam cũng như thuyền bè của các nước khác gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa; ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với những người được triều đình cử đi thực thi công vụ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời, có chính sách thưởng phạt nghiêm minh đối với những người được triều đình cử đi công vụ tại Hoàng Sa.
 
Đặc biệt, tại triển lãm này có ba cuốn Atlas (tập bản đồ chính thức) do Nhà nước Trung Quốc xuất bản, gồm: Atlas Trung Quốc địa đồ, xuất bản 1908, bằng Tiếng Anh; Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ, xuất bản năm 1919 và 1933, bằng ba thứ tiếng Trung - Anh - Pháp. Các Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra  vào năm 1906 và được Chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào những năm sau đó.
 
Điểm thống nhất giữa các Atlas này là lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc trong các Atlas chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam (bấy giờ thuộc tỉnh Quảng Đông) mà không hề đả động gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trong khi các đảo Bành Hồ, Mã Tổ, Kim Môn, Đài Loan… trong vùng biển Hoa Đông đều được ghi nhận là những phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đặc biệt, phần Index của cả 3 Atlas này đã liệt kê tất cả các địa danh thuộc lãnh thổ Trung Quốc, từ đất liền đến hải đảo, nhưng không hề đề cập các địa danh (Xisha: Hoàng Sa theo cách gọi của Trung Quốc) và (Nansha: Trường Sa theo cách gọi của Trung Quốc).
 
Nói về ba tập Atlas này, Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng cho biết: Ba tập Atlas này thể hiện rằng, chưa bao giờ Trung Quốc đề cập đến Hoàng Sa và Trường Sa bằng hình vẽ trên bản đồ, bằng các thuật ngữ, bằng các địa danh trong các tập sách của họ. Điều đó thể hiện rằng, hai quần đảo này trước đó người Trung Quốc không quan tâm, nó phù hợp với các sử liệu của Phương Tây và Việt Nam đã ghi lại cũng như phù hợp với chính sách về biển của Trung Quốc từ thời nhà Minh, nhà Thanh.
 
Điều này cũng bác bỏ quan điểm hiện nay của Trung Quốc cho rằng, họ có chủ quyền lịch sử đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, đây là những tư liệu rất hùng hồn, chứng minh những yêu cầu về chủ quyền của Trung Quốc là phi lý và không thể chấp nhận được.
 
Anh Lê Hữu Thảo, cựu chiến binh Hải quân có mặt tại buổi triển lãm xúc động nói: Là một người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, tôi thấy cuộc triển lãm có nhiều tư liệu là những minh chứng rất cụ thể, khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Vì vậy, mỗi người Việt Nam cần có ý thức hơn nữa, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Chiến sỹ Phan Quốc Bảo Thắng - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mong muốn: Tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc triển lãm như thế này trên quy mô toàn quốc để cho mọi người dân và kể cả những chiến sỹ trẻ như chúng tôi hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác