08:06, 14/06/2013

Từ áp lực của trẻ em thành phố
 
Nếu như trước đây, kỳ nghỉ hè của trẻ em thành phố là những chuyến du lịch về quê cùng ông bà nội ngoại, được đắm mình trong không gian yên tĩnh, thanh bình của cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay thì giờ đây, những điều đó dường như chỉ nằm trong hoài niệm, ký ức và trở thành khát vọng, ước mơ cháy bỏng của con trẻ.
 
Với đại đa số trẻ em thành phố hiện nay thì việc nghỉ hè được vui chơi đúng nghĩa và tạm xa rời sách vở là những điều xa xỉ. Sự phát triển của KT-XH cùng với những điều kiện sống đã tác động đến suy nghĩ, nhận thức của các bậc phụ huynh và từ đó, vô tình hoặc cố ý họ lại áp đặt, nhồi nhét vào tư tưởng con em mình, mà cụ thể ở đây là áp lực về việc học tập cả trong những ngày hè.
 
Hiện nay, chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vai mang cặp to đùng, mắt kính dày cộp được bố mẹ đưa đón bằng xe máy xịn, ôtô sang trọng đến các lớp học hè, trung tâm ngoại ngữ danh tiếng. Đối với suy nghĩ của một bộ phận phụ huynh thì việc tăng cường cho con học thêm vào dịp nghỉ hè là cách duy nhất để việc học tập của con ngày càng tiến bộ, giỏi giang.
 
Hãy dành cho con trẻ những ngày hè thật ý nghĩa và bổ ích
 
Con học kém thì cho đi học thêm để theo kịp bạn bè, học khá, giỏi thì phải tìm đến những thầy, cô giáo có trình độ cao hơn để đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ, đó là thi đậu vào các trường chuyên, lớp chọn. Hoặc có những bậc phụ huynh cho con đi học hè chỉ vì… phong trào. Có nghĩa là khi nghe bạn bè truyền tai nhau về việc có thầy, cô giáo nào đó dạy giỏi, bằng cấp cao thì ngay lập tức các ông bố, bà mẹ bàn bạc với nhau cùng gửi gắm con mình vào đó.
 
Họ cứ nghĩ rằng, làm như thế sẽ tốt cho con trẻ, nhưng trên thực tế chính những suy nghĩ đó lại trở thành áp lực khiến các em mệt mỏi, thậm chí có nhiều em rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn chán và bị stress nặng. Riêng những đứa trẻ hiếm hoi ở thành phố nếu như không phải chịu áp lực học tập thì ngày hè cũng không có nhiều thời gian để vui chơi.
 
Bố mẹ đi làm khóa cửa cả ngày, chúng chỉ biết bó hẹp trong 4 bức tường nhà với những trò chơi buồn tẻ, nhạt nhẽo. Từ đó, rất dễ bị cuốn vào game, điện tử độc hại, các trò chơi mang tính kích động bạo lực hoặc có nội dung đồi trụy. Điều này cũng giải thích vì sao ngày càng có nhiều trẻ em vi phạm pháp luật khi đang ở độ tuổi còn rất nhỏ.
 
Có một thực tế cho thấy rằng, ở TP Vinh hiện nay không thiếu sân chơi cho trẻ em vào dịp hè mà chính là trẻ đang thiếu khoảng thời gian để vui chơi. Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, công viên Trung tâm, công viên Nguyễn Tất Thành… là những địa điểm vui chơi lý tưởng dành cho trẻ và có thể tạo cho các em có được những ngày hè thực sự ý nghĩa và bổ ích.
 
Tuy nhiên, để làm được điều này là không hề dễ dàng mà điều cốt yếu, cơ bản và quan trọng nhất nằm ở các bậc phụ huynh. “Nếu như khoảng thời gian trước đây, vào dịp hè, chúng tôi đón một lượng trẻ ở các nhóm tuổi đến tham gia sinh hoạt với đầy đủ các nội dung phong phú thì hiện nay, con số đó ngày càng giảm đi đáng kể.
 
Đa số trẻ gửi đến Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức đều là các cháu từ lớp 3 trở xuống. Áp lực của việc học tập chính là nguyên nhân mà các bậc phụ huynh không dành cho con em mình những ngày hè thật sự ý nghĩa và bổ ích. Chúng tôi khẳng định rằng, riêng ở đây thì chắc chắn không thiếu sân chơi cho các cháu vào dịp hè” - Bà Hoàng Thị Hải Yến, Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức chia sẻ.
 
…Đến việc thiếu sân chơi cho trẻ ở nông thôn
 
Trái ngược hoàn toàn với trẻ em ở thành phố thì trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi lại có thừa khoảng thời gian nhưng lại thiếu trầm trọng sân chơi trong những ngày hè. Đối với những đứa trẻ ở đây thì việc vui chơi sẽ thú vị hơn khi các em có thú vui hoặc trò chơi tự tạo như tắm sông suối, câu cá, đá bóng, thả diều… nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm luôn rình rập. Đặc biệt là trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin về nhiều vụ đuối nước thương tâm cướp đi nhiều sinh mạng trẻ thơ, để lại nỗi đau tận cùng cho gia đình, thầy cô và bè bạn.
 
Hầu hết ở các vùng nông thôn, miền núi hiện nay đều có sự tồn tại của các tổ chức Đoàn thanh niên với đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì dường như họ chưa phát huy được hết vai trò chủ đạo của mình trong việc tạo nên một sân chơi mang màu sắc, ý nghĩa của ngày hè cho các em. Các hoạt động hay những buổi sinh hoạt ít ỏi hàng tháng cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng chưa đa dạng, phong phú, tổ chức một cách đơn điệu, nhàm chán, còn mang nặng tính hình thức và không thật sự hấp dẫn được các em.
 
Trước thực trạng trẻ em đang ngày càng bị “đánh cắp tuổi thơ” trong những ngày hè thì hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm hơn nữa để có những quyết định đúng đắn, nhằm đáp ứng được nguyện vọng một cách tự nhiên của con trẻ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi cần sớm có kế hoạch trong việc duy tu, tôn tạo, xây dụng mới các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ.
Đặc biệt, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp phải làm sao đó để khẳng định và thể hiện một cách tuyệt đối vai trò của mình trong việc tạo ra những hoạt động hè với các trò chơi ý nghĩa, bổ ích, phong phú về nội dung và hấp dẫn về hình thức, nhằm thu hút đông đảo các em tham gia. Nếu làm được như thế thì mong muốn có đủ sân chơi lành mạnh và không bị áp lực học tập trong những ngày hè chắc chắn sẽ không còn là những điều xa xỉ của hầu hết trẻ em hiện nay.

Ngọc Anh - Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác