02:05, 13/05/2013

Việc thông báo sáp nhập đột ngột này khiến phụ huynh lo ngại con em có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.
 
Suốt nửa tháng qua, cả xã Lạng Sơn không khỏi xôn xao, bàn tán về việc sáp nhập trường. Điều đáng nói, chính quyền xã, tổ chức đoàn thể và nhân dân liên tục gửi đơn kiến nghị để phản đối UBND huyện về việc sáp nhập trường, nhưng vẫn chưa nhận được trả lời để làm yên lòng dân.
 
Ông Đặng Ngọc Thiên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạng Sơn cho rằng: Chủ trương sáp nhập hệ thống trường học là một chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời, nhằm tạo điều kiện đầu tư sâu hơn cho công tác dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.
 
Những kiến nghị phản đối sáp nhập trường nhưng đến nay huyện vẫn chưa giải quyết thấu đáo
 
Nhưng, nguyên nhân khiến chính quyền xã và giáo viên, nhân dân không đồng tình việc sáp nhập trường là do, việc làm này chưa được bàn bạc dân chủ thì cấp trên đã ra thông báo khiến xã bất ngờ, dân hoang mang, xáo trộn tư tưởng của con em đang theo học tại Trường THCS Lạng Sơn.
 
Qua lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã, nếu như sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn vào Trường THCS Khai Sơn thì khoảng 40% phụ huynh buộc phải để con em mình nghỉ học, vì phải đi học xa gần 14 km.
 
Hơn nữa, để sang được Trường THCS Khai Sơn, các em phải đi lại trên đoạn đường tả ngạn sông Lam (đường 7B) đang làm dở dang, lầy lội mỗi khi mưa, nắng thì bụi mù. Nếu đi qua đường mòn Hồ Chí Minh, lưu lượng giao thông lớn không đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu.
 
Thực tế hiện nay, Lạng Sơn là xã nằm biệt lập bên tả ngạn sông Lam, dân chủ yếu là hộ nghèo, lao động thuần nông, thiếu việc làm. Vì vậy, người dân ở đây chủ yếu đi làm ăn xa, phải gửi con lại cho ông bà và người thân nuôi dưỡng, học tập tại Trường THCS Lạng Sơn, nếu sáp nhập vào Trường THCS Khai Sơn thì con em sẽ khó theo học dẫn đến bỏ học.
 
Đại diện Hội phụ huynh của Trường THCS Lạng Sơn, ông Trần Văn Lai - Hội trưởng Hội phụ huynh cũng cho biết, hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin này, không được biết, không được bàn về chuyện sáp nhập trường. Đùng một cái, thấy thông báo chuyện nhập trường, làm như vậy rất áp đặt. Học ở trường này, các cháu đi lại thuận tiện, có thể tự đi bộ đến trường. Chứ chuyển sang Trường THCS Khai Sơn xa hơn, đi lại bất tiện và nguy hiểm tai nạn giao thông.
 
Nếu muốn an toàn thì phải có người đưa đón các cháu đi về, sẽ tạo khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thời gian và kinh tế. Dân chúng tôi không thể có đủ điều kiện đưa đón các cháu hàng ngày được. Nhiều học sinh khi được hỏi, cũng bày tỏ không muốn phải chuyển trường, đi học xa, trong khi đó, hầu hết các em chưa biết đi xe đạp.
 
Như vậy, chủ trương sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn vào Trường THCS Khai Sơn đã và đang nảy sinh một số bất cập, chính quyền xã và nhân dân lúng túng trước thông báo bất ngờ của huyện. Trong câu chuyện này, thiệt thòi vẫn là các em học sinh xã Lạng Sơn khi vụ việc này kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc học tập.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác