06:06, 22/06/2013
Giải Báo chí quốc gia luôn là một trong những giải thưởng nghề nghiệp được dư luận xã hội trông đợi và đánh giá cao, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung, hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Thông qua Giải Báo chí quốc gia, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ làm báo, phát triển, bồi dưỡng tài năng báo chí trong xã hội.
|
| Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban. Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thiện Hoàng. |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, TBT Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh đến sức lan tỏa của giải thưởng danh giá được trao hằng năm đúng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, ngày truyền thống vẻ vang của đội ngũ gần 20.000 người làm báo cả nước, tôn vinh những tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của năm.
Tiếp theo 6 mùa giải, Giải Báo chí quốc gia năm nay trao giải thưởng cho các tác phẩm báo chí sáng tác năm 2012, đã chọn ra được 5 tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.450 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử gửi dự thi để trao giải A. Hơn 100 tác phẩm khác được trao giải B, giải C và Khuyến khích (28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích thuộc 11 loại giải). 43 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đã được Hội đồng Giải báo chí quốc gia quyết định trao giấy chứng nhận.
Năm nay giải có số lượng tác phẩm - tác giả và số đơn vị báo chí tham dự cao nhất từ trước đến nay, từ 59 trong 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố cùng nhiều Liên chi hội, Chi hội trực thuộc và nhiều cơ quan báo chí TW tham dự. Giải năm nay có thêm giải báo điện tử cho phù hợp với tình hình phát triển công nghệ báo chí hiện nay. Số tác phẩm của cộng tác viên, tác phẩm ảnh báo chí cũng cao nhất so với các năm trước.
Có thể khẳng định rằng, Giải báo chí đã thu hút được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh khách quan, bao quát các sự kiện, sinh hoạt chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước trong năm 2012. Trong bối cảnh đời sống kinh tế – xã hội trong nước cũng như trên thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, các tác phẩm đã phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng những nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, đưa đất nước vượt qua thách thức. Nhiều tác giả đi sâu giới thiệu những cách làm hay, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi mặt đời sống xã hội, vừa mang tính thời sự vừa có ý nghĩa nhân văn cao cả.
Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, có ảnh hưởng xã hội, thể hiện sự đầu tư công phu về nghiệp vụ của cơ quan báo chí và của tác giả, nhóm tác giả. Cách thể hiện ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, đưa được thành tựu công nghệ mới vào hoạt động báo chí. Các tác phẩm đoạt giải cao là những tác phẩm báo chí xuất sắc cả về nội dung và hình thức thể hiện.
Mặc dù vậy, công chúng vẫn còn mong đợi những tác phẩm thật sự có tiếng vang lớn trong đời sống xã hội.
|
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với các tác giả trong lực lượng CAND đoạt giải báo chí Quốc gia 2012. Ảnh: PV. |
Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sức lan tỏa của báo chí cách mạng trong thời đại mới, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ của đội ngũ nhà báo trong cả nước. Thủ tướng khẳng định, báo chí trong thời gian qua luôn làm tốt nhiệm vụ thông tin và truyền thông rộng rãi chủ trương, chính sách, pháp luật, công tác, các chỉ đạo sôi động, quyết liệt của Chính phủ, nhất là các biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời phát hiện các nhân tố mới, tham gia đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
Với sự trân trọng sự cống hiến của đội ngũ những người làm báo trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra 5 định hướng để báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình trong thời gian tới. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến tố chất của người làm báo phải luôn luôn cố gắng, giỏi chuyên môn, nhanh nhạy tiếp cận thông tin mới, nhạy cảm trong xử lý thông tin và đưa thông tin; có bản lĩnh chính trị vững vàng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.
