Thứ Sáu, 25/04/2025, 08:23 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, giáo dục đối với học sinh có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản"

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 24/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức buổi làm việc để bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với số đối tượng là học sinh có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, xảy ra ngày 13/4/2025 tại phường Nghi Hương, thành phố Vinh.

Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện Ban giám hiệu, Bí thư chi đoàn các trường, giáo viên chủ nhiệm, gia đình có học sinh vi phạm và Trưởng Công an các phường xã có học sinh vi phạm cư trú.

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế, nhất là công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thông qua các nhóm chát trên mạng xã hội, sau đó hẹn nhau vào ban đêm để điều khiển xe môtô với tốc độc cao, tháo biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí như kiếm, dao phóng lợn, súng tự chế. Khi có mâu thuẫn trên đường với các nhóm khác thì rượt đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Điển hình, đêm 13/4/2025, tại phường Nghi Hương, thành phố Vinh xảy ra vụ việc 03 nhóm thanh thiếu niên mang theo súng, dao kiếm rượt đuổi đánh nhau. Các đối tượng đã dùng súng ná bắn vỡ kính cường lực của một nhà hàng trên đường Bình Minh. Sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp với Công an các phường, xã tiến hành điều tra, làm rõ. Đến ngày 15/4/2025, đơn vị đã bắt giữ 18 đối tượng trong 03 ổ nhóm nói trên. Hiện đang tạm giữ 13 đối tượng tham gia đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; còn 05 đối tượng chưa đủ 16 tuổi (trong đó có 04 đối tượng đã bỏ học) giao trách nhiệm cho gia đình quản lý, giáo dục.

Các đối tượng gây rối bị bắt giữ
Các đối tượng gây rối bị bắt giữ

Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã tiến hành thảo luận, trong đó tập trung đánh giá thực trạng học sinh vi phạm pháp luật trong thời gian qua cũng như công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh và nêu ra giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, trước tình hình thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với học sinh có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” cần tiếp tục triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”. Đây là mô hình do Công an tỉnh và Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp thực hiện và đã được nhân rộng tại địa bàn Nghệ An trong thời gian qua. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần phối hợp rà soát, nắm chắc số học sinh có biểu hiện vi phạm, thường xuyên trao đổi thông tin với gia  đình, nhà trường và chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục. Đặc biệt, gia đình tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên, học sinh; tuyệt đối không giao xe môtô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; hạn chế cho học sinh sử dụng điện thoại di động, nhất là smartphone.

Riêng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ có giải pháp tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng; đồng thời chỉ đạo tổ 373 tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; huy động các lực lượng tuần tra khép kín địa bàn trong giờ cao điểm và tại các địa bàn phức tạp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh có biểu hiện vi phạm.

 

.

Ngọc Anh - Văn Hậu

.