(Congan.nghean.gov.vn)-Xác định công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng xấu, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn quán triệt phương châm lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đối với lực lượng Công an Nhân dân thì việc chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm xuyên suốt.
Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, sự vững mạnh của hệ thống chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội… Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được gắn kết với các phong trào thi đua khác của các ngành và địa phương, triển khai thực hiện rộng khắp đến từng thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và người dân, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực tự giác tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
![]() |
![]() |
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. |
Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là lực lượng Công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội… Công tác tuyên truyền được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình từng vùng, từng ngành, từng địa phương, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, điển hình như mô hình tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống trong trường học, mô hình tuyên truyền “Dòng họ tự quản về ANTT” đã đem lại hiệu quả cao.
![]() |
Công an tỉnh Nghệ An và Hội Cựu Công an Nhân dân trên địa bàn ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. |
Cùng với đó, lực lượng Công an chú trọng phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hoà nhập cộng đồng; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Hàng năm, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào tại địa phương. Với phương châm “gần dân, sát dân”, lực lượng Công an cấp xã thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn; củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.
Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở vùng đặc thù cũng được chú trọng, tăng cường. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, phối hợp với các chức sắc, chức việc, người có uy tín vận động nhân dân tại địa phương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động bài trừ tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào tôn giáo đang hoạt động hiệu quả, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Điển hình như mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tiếng kẻng an ninh”,… đã phát huy tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa, được Bộ Công an biểu dương, thông báo nhân rộng toàn quốc.
![]() |
Công tác dân vận luôn được chú trọng |
Từ việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Lực lượng Công an thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Năm 2024, Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý 2.199 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố của Nhân dân cung cấp và xử lý đạt 100% tin bóa, tố giác đã tiếp nhận.
Đặc biệt, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc kiện toàn thống nhất các lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng với một tên gọi chung và để bảo đảm việc hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt hơn và linh hoạt, chủ động hơn. Ngày 01/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; có bản lĩnh, kinh nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Hiện, toàn tỉnh đã thành lập 3.797 Tổ bảo vệ an ninh trật tự với 11.405 thành viên; mỗi tổ có 3 đồng chí gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã: nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội…, đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, luôn bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay tại cơ sở, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở |
Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, người dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Phong trào đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân. Từ đó, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong Nhân dân có chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Trên thực tế phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.