Thứ Năm, 16/07/2026, 09:52 [GMT+7]

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên và phụ huynh trước thềm năm học mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi để đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng đang hướng mục tiêu vào học sinh, sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027, lợi dụng tâm lý mong muốn tìm kiếm học bổng, cơ hội du học, việc làm trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân.
 
Theo ghi nhận của lực lượng Công an, các đối tượng thường lập các trang thông tin điện tử, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo trường đại học, tổ chức giáo dục, quỹ học bổng hoặc các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế nhằm tạo lòng tin. Sau khi tiếp cận, các đối tượng yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc cài đặt các ứng dụng, truy cập đường dẫn do chúng cung cấp để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và phương tiện liên lạc của nạn nhân.

Khi đã chiếm quyền quản lý tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông báo trúng tuyển học bổng, yêu cầu chứng minh năng lực tài chính hoặc nộp các khoản phí để hoàn tất thủ tục. Nhiều sinh viên đã huy động tiền từ gia đình, người thân hoặc vay mượn bạn bè để chuyển vào tài khoản của chính mình theo hướng dẫn. Tuy nhiên, do tài khoản đã bị các đối tượng kiểm soát, toàn bộ số tiền nhanh chóng bị chiếm đoạt.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng tiếp tục giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật, dựng lên các kịch bản như nạn nhân có liên quan đến các vụ án rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chúng yêu cầu sinh viên giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình, bạn bè, đến khách sạn hoặc địa điểm riêng biệt để “phục vụ điều tra”, đồng thời khống chế tâm lý, ép thực hiện các cuộc gọi video hoặc gửi hình ảnh nhằm tạo hiện trường giả như đang bị bắt giữ, khống chế hoặc bị bắt cóc.

Lợi dụng việc đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, Messenger hoặc số điện thoại của nạn nhân, các đối tượng tiếp tục liên lạc với cha mẹ, người thân để dựng lên câu chuyện sinh viên đang bị bắt cóc, bị đe dọa tính mạng hoặc đang nợ tiền cần chuyển gấp để giải quyết. Do trước đó sinh viên đã thông báo với gia đình về việc cần tiền để “chứng minh tài chính”, nhiều phụ huynh đã tin tưởng và chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón tân sinh viên năm học 2026-2027, cơ quan Công an đề nghị:  

1.Các trường Đại học các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Các nội dung tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường, các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, hệ thống Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các nhóm Zalo của lớp và các tổ chức đoàn thể nhằm giúp sinh viên nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là thủ đoạn “bắt cóc online”.

2. Học sinh, sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học; không cài đặt các ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ; không chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu chứng minh tài chính khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời cần nhận thức rõ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan nhà nước không làm việc, điều tra hay yêu cầu chuyển tiền thông qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các ứng dụng trực tuyến.

3. Đối với phụ huynh, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn thông báo con em bị bắt cóc, bị đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền chuộc, kể cả trường hợp các đối tượng sử dụng chính tài khoản mạng xã hội của con em để liên hệ, cần hết sức bình tĩnh, nhanh chóng xác minh thông tin thông qua nhà trường, người thân, bạn bè hoặc trực tiếp liên hệ với sinh viên bằng nhiều kênh khác nhau. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ sự việc và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Khi phát hiện học sinh, sinh viên có biểu hiện bất thường như mất liên lạc, hoảng loạn tâm lý, bị đối tượng điều khiển từ xa hoặc có dấu hiệu trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đề nghị các cơ sở giáo dục, gia đình và người dân khẩn trương thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi học sinh, sinh viên và phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức về an toàn trên không gian mạng, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, bảo vệ tài sản và sự an toàn của người dân.

 

.

N.T (tổng hợp)

.