Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

03:08, 06/08/2013

Thế nhưng, không hiểu vì lý do thiếu sân chơi cho môn thể thao này hay vì ý thức chủ quan, xem thường tính mạng nên một bộ phận lớn đã biến những con đường trên phố, hay ở các quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn để làm nơi luyện tập. Thiếu sân trượt, nhiều bạn trẻ lấy lòng, lề đường làm nơi luyện tập khiến nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông xung quanh và cả tính mạng cho chính bản thân.
 
Buổi chiều, từ 14 - 16h, vào thời điểm tan tầm, trên các trục đường như: Trường Thi, Lê Duẩn (đoạn từ Đại học Vinh đến khu vực trước Công viên Trung tâm và Công viên Nguyễn Tất Thành), Đại lộ Lênin, đường tránh Vinh, đường ven sông Lam... nhiều bạn trẻ tụ tập biểu diễn những pha trượt patin trên các đoạn đường này. Những pha trượt trông rất điệu nghệ, tỏ vẻ "chịu chơi" của các "vận động viên" đã thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông. Tuy nhiên, thay vì sự hiếu kỳ của bạn trẻ, nhiều phụ huynh và người đi đường tỏ thái độ rất bức xúc khi phần đường của mình bị các dân trượt patin cắt ngang.
  
Việc trượt patin tự phát trên các đường phố, các điểm vui chơi công cộng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính người tập luyện và những người xung quanh. Nhiều thanh niên trượt patin tốc độ cao, lạng lách. Theo quan sát, mặc dù patin là môn thể thao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhưng hầu hết người chơi đều không nắm được kiến thức, kỹ năng để trang bị cho mình các đồ bảo hộ như: Tấm lót tay, đầu gối... Tham gia trò giải trí này, nhiều tốp thanh, thiếu niên dàn hàng ngang, hàng dọc nối đuôi nhau để "thi thố", bất chấp đến tính mạng.
 
Nguy hiểm hơn, có những "vận động viên" nhằm để thể hiện tài năng của mình còn dùng một chân trượt, đánh võng, khua tay trong khi đang chạy với tốc độ cao; thậm chí tổ chức đua patin với nhau và đua với cả xe máy, ôtô.
 
Nguy cơ xảy ra TNGT khi trượt patin trên đường phố
 
Phải khẳng định, trượt patin là môn thể thao giải trí lành mạnh, bổ ích với giới trẻ. Tuy nhiên, để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, thiết nghĩ, các bậc phụ huynh cần định hướng cho các em vui chơi, luyện tập trong một tổ chức, khuôn khổ, ở nơi có không gian sân tập rộng, thoáng mát, không ảnh hưởng  đến môi trường xung quanh. Đặc biệt, những nơi đó phải chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ.
 
Cùng với đó, các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng CSGT được phân công bố trí tuần tra tại các điểm chốt, điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư của thành  phố, của huyện, lực lượng trật tự đô thị và thanh tra giao thông cũng cần kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm nhằm răn đe, hạn chế thanh, thiếu niên tham gia trò chơi này tại những điểm sai quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật về ATGT.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác