02:08, 02/08/2013
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, TAND các cấp của tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử hàng chục vụ án hình sự về tội đánh bạc và gá bạc, với hàng chục bị cáo. Vì cờ bạc, khoảng 21 giờ ngày 18/2 (tức mồng 9 Tết Nguyên đán 2013), Nguyễn Nam Khánh mang theo vũ khí “nóng” đến xã Nghi Trường, Nghi Lộc bắn chết ông Đặng Huy Tân, một cựu chiến binh của địa phương này. Nguyên nhân cũng chỉ vì Khánh mâu thuẫn cờ bạc với con trai của bị hại. Khánh là đối tượng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản cũng chỉ vì nghiện “bác thằng bần”.
Ngày 24/7/2013, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Nguyễn Nam Khánh ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, Khánh phải nhận bản án chung thân, trong khi đó, Khánh còn khá trẻ - 24 tuổi đời. May mắn cho Khánh là thoát án tử hình vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Nhưng từ đây, Khánh phải chôn vùi sức trẻ của mình trong chốn lao tù, để lại người vợ 22 tuổi đang mang thai và đứa con mới hơn 1 tuổi. Rồi đây, vợ Khánh phải một mình vượt cạn, chống chọi với cuộc sống mưu sinh.
Đáng trách là nạn cờ bạc không những đấng mày râu tham gia mà ngay trên chiếu bạc còn có mặt của phụ nữ cũng tham gia sát phạt nhau. Đầu năm 2013, Công an huyện Diễn Châu đột nhập vào nhà Vũ Hồ Thành trú ở Diễn Bích bắt quả tang vụ đánh bạc lớn, gồm 16 đối tượng tham gia khi đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, trong đó có Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Nhàn (trú ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu); Thạch Thị Hà và Thạch Đình Danh (trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu).
Rất nhiều vụ đánh bạc bị phát hiện nhưng không đủ
để cảnh tỉnh những người đam mê “bác thằng bần”
Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 35 triệu đồng tiền mặt (trong đó thu tại chiếu và xung quanh trên 20 triệu đồng, thu trong người các con bạc 15 triệu đồng), 1 bát sứ, 1 đĩa sứ và 4 con xúc xắc là dụng cụ dùng để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa...
Gần đây nhất là cuối tháng 7/2013, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Hồ Văn Hữu (SN 1964) trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh và Bùi Quang Hòa về tội Đánh bạc. Năm 2002, Hồ Văn Hữu đã bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 12 tháng. Có lẽ chưa một ngày nếm mùi tù tội, nên Hữu vẫn “chứng nào tật nấy” thường xuyên có mặt ở các chiếu bạc trên địa bàn xã Nghi Phú để sát phạt nhau.
Đêm 26/3/2012, Hồ Văn Hữu mang tiền đi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với một số đối tượng nam và nữ tại một ngôi nhà vắng trên địa bàn TP Vinh, trong đó có con bạc Trần Thị Kim Tuyết. Trong khi các đối tượng này đang sát phạt nhau, thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang, tịch thu tại chỗ gần 28 triệu đồng tiền mặt và các con bài là tang vật vụ án. Tháng 9/2012, vụ án đánh bạc, gá bạc này được Tòa án nhân dân thành phố Vinh đưa ra xét xử, một số “con bạc” chịu án tù.
Hồ Văn Hữu bị Tòa tuyên phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền 5 triệu đồng. Đồng phạm của Hữu là Bùi Quang Hòa (SN 1984) bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền 3 triệu đồng; Trần Thị Kim Tuyết 12 tháng tù.
Sau án sơ thẩm, Tuyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy bản án sơ thẩm tuyên phạt đối với Bùi Quang Hòa và Hồ Văn Hữu không xứng với tội danh, ngày 24/10/2012, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có văn bản kháng nghị với Tòa phúc thẩm, không cho 2 bị cáo Bùi Quang Hòa và Hồ Văn Hữu được nhận án cải tạo không giam giữ vì cả hai có thân nhân xấu, đã bị xử lý hành chính và hình sự.Ngày 25/7/2013, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, xem xét kháng nghị của Viện KSND tỉnh tuyên phạt Hồ Văn Hữu 5 tháng tù giam và phạt tiền 5 triệu đồng.
Chuyện cờ bạc nói nhiều, bắt nhiều nhưng hiện nay hầu hết xã, phường ở Nghệ An các con bạc vẫn lén lút hoạt động, thậm chí sát phạt nhau một cách công khai, trắng trợn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, thậm chí trong đó có cả cán bộ công chức. Thiết nghĩ, đã đến lúc lực lượng chức năng phải có chiến dịch ra tay truy quét vấn nạn trên, nhằm xiết chặt trật tự kỷ cương xã hội, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.
Hữu Trọng
