02:05, 19/05/2013

Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn tỉnh ta có gần 400 cơ sở SXKD được cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT trong lĩnh vực công nghiệp. Hàng năm, Sở KHCN Nghệ An tiếp nhận 40 - 50 cơ sở SXKD đến xin hướng dẫn thủ tục để đăng ký bản quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp...
 
Trong khi đó, trên lĩnh vực này, tại TP HCM, mỗi tháng có trên dưới 600 thương hiệu, nhãn mác được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Điều này cho thấy, các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh ta chưa thực sự quan tâm đến quyền SHTT của đơn vị mình. Khi bị làm giả, nhái thương hiệu, bị thiệt hại về doanh số, thị phần, các công ty này không có cơ sở để khiếu nại. Không những doanh nghiệp thiệt hại, Nhà nước bị thất thu thuế mà mọi hậu quả đều đổ lên đầu người tiêu dùng, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội khác.
Theo số liệu thống kê của thanh tra Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An, năm nào đơn vị cũng nhận được đơn yêu cầu giải quyết các vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực công nghiệp. Mặc dù số đơn vị đứng ra khiếu nại không nhiều nhưng trên thực tế, vấn đề vi phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh ta khá phổ biến, nếu thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm thì không những doanh nghiệp làm ăn chân chính mà bản thân người tiêu dùng, xã hội cũng chịu thiệt hại do việc sản xuất, bày bán hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường.
Trong 4 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở KHCN đã nhận được 2 đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm về nhãn hiệu. Ngược thời gian, có thể kể đến vụ việc HTX SXKDDV làng nghề Ngói Cừa yêu cầu xử lý các trường hợp vi phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu tập thể Ngói Cừa (xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ).
Vụ việc diễn ra trong một thời gian dài khiến các cơ quan chức năng tốn rất nhiều công sức, đến cuối năm 2012 mới tìm ra lời giải. Có nhiều vụ, đơn vị khiếu nại có địa chỉ tại Châu Âu đã ủy quyền cho các công ty luật ở Việt Nam gửi đơn lên Sở KHCN Nghệ An yêu cầu làm rõ việc cơ sở SXKD, DN trên địa bàn Nghệ An vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn mác, ảnh hưởng xấu đến thương hiệu, thị phần của nhà sản xuất đã đăng ký bảo hộ.
 
Tuy nhiên, sau khi các đơn vị vi phạm nhãn mác chấm dứt sản xuất, kinh doanh, đa phần các đơn vị khiếu nại đều tự thỏa thuận. Điều này dẫn tới việc, không ít doanh nghiệp làm ăn bất chính “nhờn thuốc”, tiếp tục vi phạm.
 
Việc cấp bản quyền SHTT thuộc chức năng của Cục SHTT, Sở KHCN chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho các đơn vị SXKD. Nếu các cơ sở SXKD đăng ký và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì sẽ được bảo hộ rất chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc. Các hành vi vi phạm bản quyền SHTT sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý khi có yêu cầu của đơn vị đăng ký bản quyền.
 
Vi phạm quyền SHTT, một trong những nguyên nhân sinh ra hàng nhái, hàng kém chất lượng - Ảnh minh họa
 
Việc đăng ký kinh doanh xét trên một phương diện nào đó cũng là hình thức để thương hiệu được bảo hộ nhưng chỉ trong cùng lĩnh vực SXKD trên cùng một địa bàn huyện, thị; tên thương mại sẽ tự động xác lập tại thời điểm đăng ký.
 
Hình thức vi phạm phổ biến bản quyền SHTT hiện nay trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh ta chủ yếu là vi phạm nhãn hiệu và kiểu dáng. Các đơn vị vi phạm chỉ cần thay đổi một vài chữ trên thương hiệu hoặc nhái lại kiểu dáng của nhà sản xuất đã đăng ký là có thể đánh lừa những người tiêu dùng thiếu cẩn trọng.
 
Việc vi phạm bản quyền SHTT trên địa bàn tỉnh ta diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, để xử lý được tình trạng này, các cơ sở XSKD đã đăng ký thương hiệu, nhãn mác cần hợp tác với các cơ quan chức năng.
 
Khi phát hiện việc nhái, giả danh nhãn mác, thương hiệu, các cơ sở đã đăng ký bản quyền cần gửi đơn lên các cơ quan chức năng, tránh tổn thất cho doanh nghiệp, các cơ sở SXKD chân chính, tránh thất thu thuế cho Nhà nước và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Võ Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác