09:10, 10/10/2013
Cung không đủ cầu khiến giá leo thang đắt đỏ, không chỉ người mua chóng mặt vì giá tăng, mà người bán cũng hoang mang vì khan hiếm hàng hóa. Đặc biệt, nhiều loại rau khan hàng, giá còn tăng gấp đôi, gấp ba lần so với trước ngày mưa bão.
Theo khảo sát của chúng tôi, tại một số chợ lớn trên địa bàn TP Vinh như chợ Vinh, chợ Đại học Vinh, chợ Nghi Phú… giá nhiều loại thực phẩm tăng vùn vụt, đặc biệt là rau xanh, tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Cụ thể, giá của một số loại rau tăng từ 3.000 - 9.000 đồng tùy loại. Rau muống được bán với giá 6.000 - 10.000 đồng/bó, rau ngót có giá 4.000 - 6.000 đồng/bó, rau cải xanh được bán với giá 7.000 - 9.000 đồng/bó, khoai tây tăng từ 10.000 - 13.000 đồng/kg, cải thảo có giá 16.000 đồng/kg, tăng hơn 4.000 đồng, rau xà lách tăng gấp đôi và được bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Tuy giá tăng mạnh, nhưng sức mua không hề giảm do nhu cầu ăn hàng ngày. Do đó, vấn đề giá rau, quả và các loại thực phẩm đang được xã hội quan tâm.
Lý giải về sự tăng giá này, nhiều tiểu thương chuyên bán rau tại chợ Vinh cho biết: Rau xanh bây giờ khan hiếm nên giá đắt đỏ lắm, mấy ngày mưa chúng tôi cũng lo lắng không có hàng để bán. Những trận mưa to kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 8 vừa qua khiến nhiều loại rau màu bị hư hỏng, dập nát, nhiều ruộng rau ngập trong nước không thể thu hoạch được. Thêm vào đợt bão số 10 lần này khiến hàng hóa trở nên khan hiếm. Do đó, việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm là xu thế chung của thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giá rau, củ quả tăng vọt một phần do các tiểu thương tại các chợ tự ý đẩy giá lên cao do hàng hóa khan hiếm và người mua nhiều hơn.
Rau và thịt tại chợ Vinh là hai mặt hàng tăng giá mạnh
Có thể nói, có nhiều nguyên nhân làm rau xanh khan hiếm tại TP Vinh. Trước hết là do các vùng trồng rau tại Hưng Đông bị ngập úng; hoặc vành đai rau xanh của thành phố từ các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc đều bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, vùng nguyên liệu rau xanh cấp cho TP Vinh từ huyện Quỳnh Lưu mang vào, nay hầu như mất mùa do nhiều nơi nước lụt ngập sâu trên diện rộng. Và một nguyên nhân nữa là vụ rau đã cuối mùa, người trồng rau chưa kịp gieo trồng vụ đông thì bị mưa lớn do cơn bão số 10 gây ngập úng trên diện rộng, gây thiệt hại nặng. Từ nay đến đầu mùa xuân, dự báo các loại rau xanh có thể sẽ rất hiếm. Đây là vấn đề mà người dân và các hộ nông dân trồng rau cần đặc biệt quan tâm.
Bên cạnh những mặt hàng tăng giá mạnh như rau xanh, thì những mặt hàng như thịt, cá cũng tăng đột biến, trái ngược với xu hướng ổn định giá cả thời điểm vừa qua. Hiện, các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc, mông… tăng hơn 10.000 đồng/kg so với trước, có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, sườn thăn có giá 95.000 - 100.000 đồng/kg. Giá một số loại thủy, hải sản vẫn duy trì ở mức cao, các loại cá như cá mè, chép có giá 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá diêu hồng được bán với giá 85.000 đồng/kg, cá rô phi dao động trong khoảng 35.000 - 45.000 đồng/kg.
Thông thường, cứ vào mùa mưa bão thì rau, củ quả tăng giá là chuyện bình thường và cũng phải vài tuần sau mới giảm. Hiện nay, trong cùng một thời điểm đã có 2 cơn bão số 8 và số 10 đều ảnh hưởng đến Nghệ An, nên giá các loại thực phẩm, rau củ tăng ở mức cao khá lâu. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng trong lúc mưa bão để tăng giá trái phép. Đồng thời, cần có biện pháp bình ổn giá kịp thời theo quy định tại Luật giá đối với những mặt hàng thiết yếu.
Từ cơn bão số 10 kéo theo mưa lớn, làm ngập úng, gây nên tình trạng khan hiếm thực phẩm, nhiều nơi rau đắt hơn cả thịt, cá. Để chuẩn bị cho rau vụ đông, các địa phương cần hỗ trợ nông dân nguồn vốn để mua giống và phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh. Phía bà con nông dân nên chủ động mua các loại giống rau, chuẩn bị bước vào vụ trồng rau mới hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm cho thị trường rau từ nông thôn tới thành phố không bị khan hiếm.
Hoa Lê
