Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 26/09/2013

Trong khuôn khổ thăm chính thức nước Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, một vấn đề quan trọng được đề cập trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống Park Geun-hye và các nhà lãnh đạo Việt Nam là nối lại thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Trong cuộc hội đàm sáng 9/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc sớm ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động, thay thế cho thỏa thuận đã hết hạn năm 2012. Vấn đề này tiếp tục được đề cập trong cuộc hội kiến trưa cùng ngày giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tổng thống Park Geun-hye khẳng định, sẽ sớm ký kết thỏa thuận tiếp nhận lao động Việt Nam. 
 
Cũng trong ngày 9/9, Bộ LĐTB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc và Bộ LĐTB&XH Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm (EPS)”. Hai bên sẽ đàm phán ký kết “Bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm” trong thời gian sớm nhất.
 
Theo đó, giá trị chứng chỉ của những lao động đã đậu các kỳ kiểm tra năng lực tiếng Hàn theo EPS vào tháng 12/2011 và tháng 8/2012 tiếp tục có hiệu lực và sẽ được giới thiệu với người sử dụng lao động để lựa chọn tiếp nhận sang làm việc tại Hàn Quốc. Hai bên sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Hàn cho những ứng viên thuộc huyện nghèo đã đăng ký kiểm tra EPS-TOPIK (chương trình kiểm tra tiếng Hàn xuất khẩu lao động) tháng 8/2012, nhưng chưa được tham gia kiểm tra do bản ghi nhớ trước đây chưa được gia hạn.
 
Để hạn chế tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn và không về nước khi đã hết hợp đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, mỗi lao động phải ký quỹ 100 triệu đồng, nếu bỏ trốn, số tiền ký quỹ bị nhập vào quỹ hỗ trợ việc làm của địa phương cấp tỉnh, về nước đúng thời hạn sẽ được trả lại cả gốc và lãi. 
 
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ LĐTB&XH Việt Nam với
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc - Ảnh: danviet
 
Thông tin này thực sự mang lại niềm vui cho những lao động Nghệ An đã có chứng chỉ tiếng Hàn, nhưng việc kiếm đâu ra 100 triệu đồng để ký quỹ lại là một thách thức. Anh Nguyễn Văn Đức ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu tâm sự: “Tôi đã có chứng chỉ tiếng Hàn vào tháng 12/2011, nhưng chờ mãi không được đi cho đến khi phía Hàn Quốc chấm dứt tiếp nhận lao động Việt Nam, nay mở lại thì chỉ còn 3 tháng nữa là chứng chỉ của tôi hết hạn. Không biết có còn cơ hội để sang Hàn nữa không”.
 
Theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc, chứng chỉ tiếng Hàn có thời hạn 2 năm, có nghĩa là gần 1.000 lao động được cấp chứng chỉ vào tháng 12/2011 ở Nghệ An chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn. Cùng một lúc đưa gần 1.000 lao động sang Hàn là việc rất khó nên đây sẽ là cơ hội cho những đối tượng cò xuất khẩu lao động vào cuộc đẩy giá “chạy” xuất khẩu tăng cao hoặc các đối tượng lợi dụng tình cảnh này để lừa đảo người lao động. Chính vì vậy, người lao động nên cẩn trọng trước những thủ đoạn của các đối tượng “cò” lao động khi Hàn Quốc mở lại thị trường xuất khẩu lao động với Việt Nam. 
 
Cùng với áp lực chứng chỉ hết hạn, lao động đang đối mặt với số tiền 100 triệu đồng ký quỹ. Phần lớn lao động xuất khẩu đều là người nghèo, trong đó có một phần là đồng bào dân tộc thiểu số đi theo diện hỗ trợ dành cho 3 huyện nghèo tại Nghệ An là Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn nên để kiếm 100 triệu đồng là quá khó khăn.
 
Anh Lô Bá Hải ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong cho biết: Tôi muốn đi xuất khẩu sang Hàn theo diện hỗ trợ 3 huyện nghèo và đã thi xong tiếng Hàn vào tháng 8/2012, nhưng đến nay chưa thấy kết quả. Nghe tin mở lại xuất khẩu sang Hàn, tôi vui lắm nhưng vợ tôi buồn. Lấy đâu ra 100 triệu đồng ký quỹ. Vợ bảo góp tiền đợi dịp sau”.
 
Đúng là nhà anh Hải nghèo thật. Khoản thu chỉ trông vào mấy cây sắn, cây lúa trên nương, mỗi năm chưa đến 20 triệu đồng, chưa tính tổng chi thì không biết anh phải góp đến bao giờ mới đủ tiền ký quỹ để sang Hàn. Khi biết phía Hàn Quốc chấm dứt tiếp nhận lao động Việt Nam, những người có ý định xuất khẩu sang Hàn đã chờ đợi trong vô vọng và xoay sang làm việc khác, khi công việc đã ổn định thì lại có tin mở cửa trở lại. Thông tin này đang khiến họ chông chênh giữa hai dòng nước.
 
Anh Ngô Quang Thành ở xã Hưng Lộc, TP Vinh than thở: “Khi nghe tin không được sang Hàn lao động nữa, tôi góp 200 triệu đồng cùng mấy anh em trong họ góp vốn mở xưởng cơ khí, xưởng đã bắt đầu ổn định và có lãi thì nghe tin phía Hàn Quốc mở cửa trở lại. Không đi thì tiếc mấy năm trời mình đầu tư học hành để có chứng chỉ, đi thì không nỡ bỏ xưởng, tiền không lấy ra được. Không biết phải lựa chọn như thế nào”.  
 
Theo ông Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thì việc bắt buộc lao động phải ký quỹ là điều cần thiết để lao động có ý thức với hành động của mình hơn và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả lâu dài. Hiện, Sở đang chờ văn bản của Cục Quản lý lao động nước ngoài để triển khai chương trình. Rõ ràng, việc nối lại chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc là tin vui đối với người dân Nghệ An, nơi luôn có lượng lao động xuất khẩu sang Hàn lớn nhất cả nước. Ký quỹ là một chủ trương đúng, 100 triệu đồng là con số lớn nhưng sẽ không quá khó khăn đối với những lao động xác định sang Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập, bởi ngân hàng chính sách đã có cơ chế cho vay xuất khẩu lao động. Hy vọng chương trình ký kết mới, chủ trương mới sẽ chống được tình trạng bỏ trốn và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho lao động Nghệ An.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác