Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 25/09/2013
Nhà đầu tư hoặc đến rồi một đi không trở lại, hoặc khảo sát xong rồi không triển khai thêm bất cứ hoạt động nào mà chỉ giữ đất, khiến cho dân tình khốn đốn, chính quyền mong mỏi, trong khi nhiều tập đoàn du lịch tiềm năng khác muốn vào tiếp quản dự án cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Du lịch giàu tiềm năng
Suối nước nóng Mộ Dạ nằm cách Quốc lộ 15A khoảng 2 km, cách cột mốc số 0 trên đường mòn Hồ Chí Minh tại thị trấn Tân Kỳ 4 km và cách thị trấn Đô Lương 15 km, là địa điểm lý tưởng để thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái về nguồn. Từ lâu, nơi đây được biết đến là vùng có trữ lượng nước khoáng nóng khá lớn. Vào mùa đông, nhìn từ trên cao, suối Mộ Dạ như một thung lũng hình lòng chảo, hơi nước nóng bốc lên tạo thành sương phủ. Cạnh đấy là vùng đồi núi trải dài tạo thành một khung cảnh sơn thủy hữu tình, ai đã từng đến đây một lần vào mùa lạnh, sẽ khó cưỡng lại được lòng mình trong những lần tiếp theo. Cũng bởi vậy, vào mùa đông, lượng người đến với Mộ Dạ để tắm bùn khá lớn. Những người đã đến với suối nước nóng này để ngâm mình trong bùn đều truyền tai nhau khả năng chữa được bệnh tật kỳ bí nên hàng năm, vào mùa đông, du khách thường tìm đến rất đông để tắm bùn, trị bệnh.
Trước nguồn tài nguyên vô giá đó, ý tưởng về một vùng du lịch sinh thái được hình thành. Năm 2004, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UB,CN về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch nước khoáng nóng Giang Sơn. Theo đó, tổng diện tích của khu du lịch này sẽ là 160 ha, được quy hoạch 3 khu vực chính gồm: Khu hoạt động vui chơi, khu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và khu sản xuất nước khoáng.
Với kỳ vọng, khu du lịch suối nước nóng Giang Sơn sẽ là điểm nhấn quan trọng trong tuyến du lịch Vinh - Nam Đàn - Đô Lương - Cột mốc số 0 Tân Kỳ và khu du lịch thiên nhiên Pù Mát, huyện Đô Lương đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 15A vào suối Mộ Dạ, đầu tư hệ thống đường điện và trồng cây xanh phủ hai bên đường vào khu du lịch, với mong muốn sớm đưa nơi này trở thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng bổ ích và hấp dẫn để phục vụ tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tắm chữa bệnh. Trước đó, vào năm 2000, qua thăm dò địa chất phát hiện, mỏ nước khoáng nóng có trữ lượng lớn, trên một triệu m3 nước.
Sau 9 năm kêu gọi đầu tư, Mộ Dạ vẫn là một vùng đất hoang sơ, kỳ bí
Khắc khoải vì nhà đầu tư
Ngay sau khi tiềm năng của vùng đất này được phát hiện, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nam Triệu, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, có trụ sở tại TP Hải Phòng đã xin tiếp cận, lập dự án xây dựng thành khu du lịch nhưng không được UBND tỉnh phê duyệt vì lý do, đơn vị này không chuyên về du lịch. Đến năm 2010, Công ty Cổ phần TM&DL Hà An (Hà Nội) chi nhánh Bãi Lữ vào tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Tháng 3/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử đoàn công tác về điều tra, đồng thời yêu cầu UBND xã Giang Sơn Tây lập tờ trình để Công ty Cổ phần TM&DL Hà An đấu thầu xây dựng dự án.
Sau một thời gian khá dài giải quyết vướng mắc về thủ tục, giấy tờ với Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nam Triệu, phía Công ty Cổ phần TM&DL Hà An cũng đã lập được quy hoạch tổng thể về việc đầu tư, xây dựng dự án, song mọi việc chỉ mới dừng lại ở quy hoạch trên giấy.
Trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương thì được biết, cách đây 9 năm, huyện đã cho khởi công nhiều hạng mục với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, nhưng sau đó phải dừng lại vì không tìm được nhà đầu tư tương xứng. Đến nay, con đường nối từ Quốc lộ 15A vào Mộ Dạ vẫn chưa hoàn tất, trong khi nhiều đoạn đã có dấu hiệu của sự xuống cấp.
Việc tổ chức xây trạm hạ thế, đường điện vào tận nơi cũng đang còn dang dở. Hiện, 3 mũi khoan giữa lòng Mộ Dạ ở độ sâu 63m với mức giá 100 triệu đồng/mũi cũng bị bào mòn và hoen gỉ hết. Cũng theo ông Hạnh, nhiều năm qua, người dân sống trong vùng quy hoạch rất khốn đốn, họ không dám xây dựng, cơi nới nhà cửa, kinh tế thì phát triển manh mún, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, bởi nếu dự án triển khai thì sẽ phải di dời. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đô Lương đã tiến hành đo đạc kiểm đếm, tổng diện tích khi thực hiện dự án là gần 250 ha. Theo tính toán, số tiền dành cho việc đền bù, giải tỏa và xây dựng khu tái định cư khi thực hiện dự án là khoảng 77 tỷ đồng.
Trong khi đó, theo ông Hoàng Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách mảng kinh tế thì tiến độ của nhà đầu tư, mà cụ thể là Công ty Cổ phần TM&DL Hà An, từ khi tiếp quản dự án đến nay, phía Công ty chưa triển khai bất cứ một hạng mục, công trình nào. Chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương đang đỏ mắt trông mong nhà đầu tư sớm thực hiện, hoặc nếu không có khả năng thì UBND tỉnh cũng cần phải rút giấy phép đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác tiếp quản. Bởi thời gian vừa qua, có không ít công ty, tập đoàn du lịch có tiềm lực thực sự muốn đầu tư tại Mộ Dạ song vướng mắc thủ tục, giấy tờ từ phía Công ty Cổ phần TM&DL Hà An nên đành phải dừng lại.
Hiện, huyện Đô Lương đang rất mong mỏi UBND tỉnh sớm có quyết sách “cởi trói” cho dự án khu du lịch nước suối nóng Mộ Dạ, cũng như tha thiết kêu gọi các nhà đầu tư tâm huyết tìm kiếm cơ hội đầu tư, để đánh thức và khai phá tiềm năng du lịch ở vùng đất này.
Thiên Thảo
