Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:09, 23/09/2013

Thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường đang tạo điều kiện cho vi rút phát triển nhanh. Đội ngũ y, bác sỹ và cơ quan dịch tễ đang nỗ lực chống sự bùng phát không để lây lan thành dịch bệnh. Người dân cũng nên chủ động phòng tránh bằng cách vệ sinh sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh.

Bệnh viện Mắt sáng 20/9, lượng bệnh nhân đến khám mắt tăng đột biến, hàng chục người ngồi dọc hành lang phòng khám chờ đến lượt. Những bệnh nhân nhẹ được bác sỹ khám và cho thuốc điều trị tại nhà, một số phải nhập viện do bệnh nặng. Những trường hợp phải nhập viện chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, khi bị đau mắt đã tự ý điều trị bằng cách đắp lá trầu, bạc hà hoặc chữa trị theo kinh nghiệm dân gian nên bị biến chứng, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù lòa. Triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ thường là đỏ, ngứa mắt, nhiều gen mắt, chảy nước mắt, bệnh nhân bị đau mắt đỏ có thể kèm theo hiện tượng viêm họng hoặc đôi khi có hạch.
 

Khám bệnh cho các bệnh nhân đau mắt đỏ tại Bệnh viện Mắt

Bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng - Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết: Bệnh đau mắt đỏ là bệnh phổ biến, năm nào cũng gặp và xuất hiện nhiều từ tháng 8 đến tháng 10 khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh đau mắt đỏ còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp xảy ra do nhiễm vi khuẩn, vi rút hoặc phản ứng dị ứng. Trong trường hợp tạo thành bệnh lây lan nhiều như hiện nay thì nguyên nhân chính là adenovirus.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 4 - 10 ngày sau đó mới phát. Bệnh đau mắt rất dễ lây lan, có thể lây thông qua tiếp xúc với các chất tiết từ mắt, mũi, họng của bệnh nhân như: Nước mắt, nước mũi hoặc khi bệnh nhân ho, hắt xì, nói chuyện… Bệnh có thể lây gián tiếp do dùng chung các vật dụng hay các điểm tiếp xúc nơi công cộng như tay nắm cửa, tay vịn nên mọi người cần cẩn trọng phòng tránh.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số trẻ em đến khám và chữa trị cũng đông đột biến. Trẻ em là đối tượng dễ bị bệnh đau mắt đỏ tấn công nhất do sức đề kháng của các bé còn yếu và các bé chưa ý thức được việc tự bảo vệ mình. Chị Nguyễn Trâm Anh ở phường Hưng Dũng đưa con đến khám cho biết: “Bé nhà mình 4 tuổi, mấy hôm nay bé kêu mệt, mình nghĩ do thời tiết nên không chú ý lắm, đến khi thấy mắt con đỏ thì mới biết bị đau mắt và đưa đi khám. Do bệnh nhẹ nên bác sỹ cho thuốc điều trị ở nhà, để tránh lây lan cho bé khác, mình để con ở nhà chứ không cho đến nhà trẻ”.

Các bác sỹ bệnh viện cũng khuyên khi bị bệnh không nên cho trẻ đến trường, người bị bệnh cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người, vệ sinh mắt bằng bông gòn và rửa mắt bằng nước rửa chuyên dụng, không nên dùng chung chậu vệ sinh với nhiều người.

P.V

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác