Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

09:09, 18/09/2013

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đưa ra các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để qua đó, đồng chí Chủ tịch biết và chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành phối hợp để tháo gỡ cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp “tố” bị hành
 
Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2013, tổng số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới là 732, tăng 54,14% so với cùng kỳ; đăng ký thành lập mới 120 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Qua đó, nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn lên con số 10.800, trong đó có 198 DN tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 710 DN đóng mã số thuế và 36 DN tuyên bố giải thể.
 
Cũng trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 6,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng ước tăng 20,03%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 256,68 triệu USD, tăng 7,2%. Tính đến 31/8/2013, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 51.932 tỷ đồng, tổng dư nợ trên địa bàn tại thời điểm nói trên là 90.745 tỷ đồng, nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 2.540 tỷ đồng, chiếm 2,8% tổng dư nợ. 
 
Tại buổi đối thoại, mặc dù không có nhiều ý kiến được đưa ra, song các phản ánh đều nhằm vào việc thủ tục hiện nay đối với DN quá nhiêu khê, nhiều sở, ban, ngành cán bộ cấp dưới còn nhũng nhiễu, “hành” doanh nghiệp. Các ngành bị “tố” nhiều nhất là Cục thuế, Điện lực, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ. Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân tiêu biểu Nghệ An phản ánh, đến năm 2015 là thời hạn bỏ thuế suất, thuế quan giữa các nước ASEAN nhưng đến nay, toàn tỉnh chỉ mới có 18 doanh nhân được cấp thẻ doanh nhân APEC. Cũng ý kiến của ông Sơn, nhiều lần liên hệ Sở Ngoại vụ để làm thẻ APEC thì bị cán bộ sở này “hành”, không có lịch làm việc cụ thể cho DN.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp
 
Ý kiến của ông Đinh Văn Thái - Công ty Xuri Việt Trung (Diễn Châu) đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ xuất, nhập khẩu cho DN. Ông này đã đưa chính sách xuất, nhập khẩu của tỉnh Hà Tĩnh để so sánh và cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, nhiều DN trên địa bàn Nghệ An đã phải bán lạc nhân, thủy sản sang Hà Tĩnh để hưởng chính sách xuất, nhập khẩu, thậm chí một số doanh nhân đã sang Hà Tĩnh lập doanh nghiệp mới để hưởng chính sách ưu đãi này.
 
Bà Hồ Thị Tân - Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thành cho biết, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhũng nhiễu trong thủ tục cấp bìa đất có tài sản trên đất, đơn cử như bà làm thủ tục cấp bìa đất tại phường Bến Thủy, nơi bà xây dựng khách sạn Quyết Thành nhưng đã hơn 5 tháng vẫn chưa giải quyết xong. Bà cũng cho hay, hiện khối ngân hàng thương mại cổ phần đang cho DN vay với lãi suất quá cao, trên 15%. Ngoài ra, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ còn chưa hợp lý. Ngành điện cũng phập phù trong việc cắt và cấp điện, cán bộ ngành Điện lực còn có thái độ “hành” doanh nghiệp mỗi lần đến cơ sở.
 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kêu trời với thủ tục quá rườm rà khi mở cây xăng kinh doanh; vấn đề bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu đang bị xem nhẹ bởi hiện nay, vấn nạn vi phạm nhãn hiệu trong kinh doanh diễn ra với mức độ tràn lan. Doanh nghiệp khai thác, chế biến gỗ xuất khẩu ra nước ngoài cũng vướng mắc ở thủ tục khi thuế suất mặc dù bằng không nhưng lại không đồng tình trước chủ trương, trước khi thông quan hàng Hải quan lại phải nộp thuế GTGT hàng xuất khẩu. Sau hàng qua rồi lại xin hoàn lại tiền đó, rất vất vả. DN nếu không nộp tiền thì hàng hóa không được thông quan.
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
 
Ngay sau khi các ý kiến của DN được đưa ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Giám đốc các Sở Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và Cục thuế cũng như Hải quan “đăng đàn” để trả lời, giải đáp thắc mắc của các DN. Ngay trong buổi sáng 17/9, đã có một kiến nghị của DN, ấy là việc các ngân hàng TMCP cho vay lãi suất quá cao đã được giải quyết ngay, đó là hạ lãi suất cho vay từ 15% xuống còn 13,5%, còn tất cả những kiến nghị, phản ánh khác sẽ được tổng hợp, phân theo lĩnh vực và chuyển đến các sở, ban, ngành liên quan sớm giải quyết quyền lợi cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Kết luận tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định tầm quan trọng của các DN trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà nên luôn ý thức được trách nhiệm của tỉnh cũng như sở, ban, ngành đồng hành cùng DN để phát triển. Dù trong điều kiện khó khăn, song lãnh đạo tỉnh vẫn xác định việc thu hút đầu tư của các nhà đầu tư ngoài nước và trong nước, trong tỉnh là hết sức quan trọng. Do đó, trong thời gian qua, tỉnh nhà đã ra sức quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, sự phát triển của DN, tìm nhiều biện pháp kêu gọi các nhà đầu tư.
 
Với các DN trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong các DN đồng hành, liên doanh liên kết để cùng nhau phát triển. Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển cũng như để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các DN trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các DN tiếp tục làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết những thủ tục, vướng mắc liên quan. Trong quá trình làm việc, có khó khăn, vướng mắc gì, có thể phản ánh đến lãnh đạo tỉnh bằng điện thoại. Thắc mắc của DN sẽ được Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo để giải quyết trong ngày.

Thiên Thảo

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác