Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 17/09/2013

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thi công, Dự án này vẫn đang ngổn ngang, không những thuyền bè vẫn phải đầu sóng ngọn gió khi mùa mưa bão đang cận kề, mà hàng nghìn người dân vùng biển này đang phải hứng chịu những cơn “bão cát” thổi vào.

Dự án xây dựng công trình Khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá Cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 27/11/2009, có tổng mức đầu tư 96,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, với các hạng mục gồm luồng tàu khu neo đậu, đê chắn sóng, đê chắn cát và cột báo hiệu đầu đê. Dự án do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần XD&TM Quê Hương, chi nhánh tại Hà Nội.
 
Sau hơn 2 năm thi công, công trình này vẫn đang là một mớ hỗn độn, ngổn ngang. Trong khi, người dân bản địa phải thường xuyên hứng những trận “bão cát” từ biển thổi vào do quá trình thi công, Công ty không che chắn. Tại bãi thi công số 1, nguyên là cánh đồng tôm rộng 9 ha bị bỏ hoang, cát được những vòi bạch tuộc cắm chi chít xuống luồng lạch hút lên rồi trút vào, tràn lấp cả con đê biển chạy qua xã Kỳ Hà, nối với bãi cát khổng lồ ở bãi số 2 phía ngoài đê, có diện tích trên 30 ha.
 
Điều đáng nói là ở bãi số 1, phía ngoài được bao phủ bởi con đê, nhưng phía trong chỉ cách khu dân cư khoảng 20m lại không hề được che phủ, trong khi lượng cát được lấp đầy và cao khoảng 3m. Chị Nguyệt, một người dân xã Kỳ Hà cho biết, mỗi lần gió lớn hoặc cá biệt là lốc xoáy thì toàn bộ xóm Bắc Hà bị bao phủ mù mịt bởi cát bụi. Cát bay vào tận nhà, phải dùng xẻng xúc ra.
 
Hút cát gây những trận "bão cát" từ ngoài bờ biển đổ vào nhà dân
 
Được biết, xóm Bắc Hà có khoảng 700 hộ dân thì có 200 hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn cát bay. Ngày nắng là thế, mỗi khi trời đổ mưa là các hộ dân này lại ngập chìm trong biển nước, vì các cống thoát nước đã bị cát lấp đầy. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết, buộc họ phải tự ý ngăn cản xe của Công ty hoạt động.
 
Anh Hồ Hàng Hải, phụ trách thi công công trình cho biết, anh và anh em công nhân đã không dưới chục lần chạy bán sống bán chết vì bị người dân vác dao rượt đuổi, không cho thi công. Cũng theo anh này, ở thời điểm hiện tại, đơn vị thi công chỉ có thể nạo vét phía ngoài đê, thuộc bãi số 2, không dám hút cát vào bãi số 1 cho dù lượng cát phải đổ thêm 1m nữa mới phù hợp với thiết kế.
 
Ông Đinh Tuấn Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần XD&TM Quê Hương cho biết, cửa biển Kỳ Hà nơi đơn vị thi công có địa hình, địa chất rất phức tạp. Mỗi ngày, Công ty phải tiêu tốn trên 100 triệu đồng để nạo vét cát tại các luồng lạch. Hiện, phía Công ty cũng muốn có phương án xử lý phù hợp nhất, vừa đỡ tốn kém, vừa sớm chấm dứt cảnh “hành hạ” dân, nhưng giữa đơn vị thi công với chủ đầu tư là Sở NN&PTNT Hà Tĩnh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
 
Theo ông Lê Minh Cầm - Phó ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh thì, tiến độ dự án chậm có nhiều lý do, trong đó có việc người dân đập phá đê bao chắn cát, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiếu vốn nên một số hạng mục bị buộc phải cắt giảm. “Mới đây, chúng tôi đã gửi công văn đến các đơn vị và ngành liên quan về việc thống nhất ý kiến, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Thiếu vốn, lại không được người dân ủng hộ nên ý tưởng của chúng tôi là sẽ hạ thấp cao trình”, ông Cầm cho biết.
 
Hiện, việc điều hành và giám sát dự án được giao cho Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản nhưng đến nay, phương án tháo gỡ các vướng mắc cho nhà thầu cũng như đời sống người dân vẫn đang rơi vào ngõ cụt. Mùa mưa bão đến gần, các tàu, thuyền đánh cá muốn vào tránh bão cũng gặp khó khăn và đời sống người dân lại càng đảo lộn do ảnh hưởng từ Dự án này.

Thành Thảo

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác