08:09, 03/09/2013
Trong thời gian qua, Saudi Arabia và Kuwait liên tục rót vũ khí và tiền bạc cho quân nổi dậy Syria và hai nước này có thể trở thành mục tiêu bị trả đũa (từ Iran chẳng hạn). Các cơ sở dầu khí lớn trong khu vực có thể bị phá hoại. Và mối hằn thù giữa người Hồi giáo Shiite và Sunni ở Syria nhiều khả năng sẽ tràn sang Iraq, nước sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu (OPEC).
Tuần trước, khi có tin Mỹ và phương Tây sẵn sàng tấn công Syria, giá dầu đã nhảy lên 112 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5-2011 dù nguồn cung toàn cầu vẫn rất dồi dào, lên tới 4 triệu thùng dầu/ngày. Sau đó giá dầu giảm đi khi căng thẳng có vẻ giảm nhiệt và hiện đang ở mức 106 USD/thùng.
Các chuyên gia Merill Lynch dự báo nếu chiến tranh Syria trở thành một chiến trường du kích, nơi Nga và Iran đối đầu với Mỹ và các nước phương Tây thì giá dầu có thể tăng thêm tới 50 USD/thùng so với mức giá hiện nay. Theo báo Wall Street Journal, các nhà kinh tế Ngân hàng JP Morgan Chase cho biết giá dầu tăng 10% trong ba tháng qua đã cắt đi 0,3% của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm 2013. Do đó giá dầu tăng vọt sẽ khiến GDP toàn cầu giảm sút đáng kể, người tiêu dùng các nước trên thế giới đều sẽ lãnh hậu quả.
Một cuộc can thiệp quân sự vào Syria cũng sẽ đẩy giá vàng tăng lên bởi các nhà đầu tư luôn tìm đến vàng khi khủng hoảng xảy ra. Theo CNN, giá vàng tăng lên mức 1.433 USD/ounce, cao nhất trong ba tháng qua, hồi giữa tuần trước nhưng đã giảm xuống 1.373 USD/ounce cũng vì nguyên nhân tương tự như giá dầu. Các chuyên gia dự báo khi các cuộc không kích bắt đầu, giá vàng sẽ lại tăng lên dữ dội. Ngược lại, thị trường chứng khoán các nước sẽ sụt giảm mạnh.
