07:08, 21/08/2013

Là công trình có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị cũng như về kinh tế hạ tầng giao thông nông thôn, Dự án Nâng cấp đường ĐT539 và ĐT540 đi vào quê nội và quê ngoại Bác Hồ thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn được khởi công vào cuối năm 2011.  Đến nay, đã hết hạn thi công nhưng tiến độ rất chậm, thi công dở dang gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Qua tìm hiểu được biết, Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT540 và ĐT539 (đoạn qua Khu di tích Kim Liên) có tổng chiều dài 2,4 km, với kinh phí được phê duyệt là 57 tỷ đồng (trong đó, kinh phí xây lắp 47 tỷ đồng). Công trình được khởi công từ tháng 11/2011 và sẽ hoàn thành vào quý 1/2013. Nhưng đến thời điểm này, Dự án mới thực hiện được khoảng 50% khối lượng công việc. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do nguồn kinh phí còn khó khăn. Do thiếu vốn, nên việc thi công phải tạm dừng một thời gian dài, khiến cả hai tuyến đường vẫn dang dở.
 
Theo quan sát của phóng viên, hiện trên cả hai tuyến, không chỉ thi công chậm chạp mà còn có dấu hiệu xuống cấp ở những đoạn đã thi công. Nhiều đoạn đã được giải phóng mặt bằng và đổ đá dăm rải nhựa nhưng đã bị sụt lún, tạo nên những hố, vũng nước gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Hai bên đường, những hố đường điện, đường cáp viễn thông được đào và xây bê tông bốn phía, nhưng không được đơn vị thi công đậy nắp, lắp đặt biển báo nên tạo ra những cái "bẫy" cho người đi đường, nhất là về ban đêm.
 
Chất lượng công trình ở những đoạn đã thi công rất kém, hình thành những "hố voi"
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Dự án Nâng cấp giao thông trên cả hai tuyến đều chậm so với phê duyệt ban đầu. Huyện đã xin gia hạn Dự án nhưng khó khăn nhất vẫn là do nguồn vốn "rót" về quá chậm, nhỏ giọt. Còn việc nhà thầu thi công các hạng mục chất lượng kém và gây nguy hiểm khi tham gia giao thông thì sẽ kiểm tra và yêu cầu khắc phục.
 
Những ngày này, thời tiết bất thường nên việc tham gia giao thông trên tuyến đường dở dang này gặp rất nhiều khó khăn. Bụi đất, bụi đá và cả những "ổ voi, ổ trâu" bị nước ứ đọng lâu ngày nên khi tham gia giao thông phải luồn lách thiếu an toàn. Do việc thi công dang dở, tình trạng ngổn ngang của công trình gây ách tắc giao thông và phản cảm về cảnh quan khi công trình đứng chân trên chính vùng đất văn hóa, nơi có di tích lịch sử vừa được công nhận là di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia. Quan trọng hơn, Dự án chính là tuyến đường "huyết mạch" trên chặng hành trình của du khách muôn phương khi hành hương về quê Bác. Tình trạng này kéo dài không sớm được khắc phục sẽ để lại nhiều ấn tượng không mấy thiện cảm cho du khách khi đến với "vùng đất thiêng" trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 
 
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An cần kiểm tra tiến độ Dự án và có chính sách về nguồn vốn, kinh phí kịp thời để công trình sớm được hoàn thành, tạo nên hình ảnh đẹp của cả quần thể Khu di tích Kim Liên trong con mắt của bạn bè quốc tế và đồng bào cả nước. Đó cũng chính là biểu hiện thiết thực thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của nhân loại đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác