08:08, 09/08/2013
Sai nhưng không sửa
Theo số liệu của Sở Tài chính Nghệ An, tính đến ngày 30/6/2013, số đơn vị được rà soát về việc quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo tinh thần Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 và các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 là 2.574 trong tổng số khoảng 3.000 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, riêng địa bàn TP Vinh là 387 đơn vị, trong số này có 40 cơ quan, đơn vị vi phạm. Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ mới có 4 đơn vị đã tự phá dỡ là Sở Công thương, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, Sở Tư pháp và Thanh tra Đô thị thành phố.
Đoàn Thanh tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì đã tiến hành kiểm tra 20 đơn vị, 13 trong số này đã chấm dứt hợp đồng, thu hồi tài sản cho thuê sai quy định. Còn lại 7 đơn vị vẫn tiếp tục phớt lờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, chấp nhận nộp phạt số tiền 17,5 triệu đồng để tiếp tục cho thuê. Trong đó, đáng chú ý là Trung tâm Văn hóa tỉnh (480m2), Trường Chính trị (cho thuê 498m2 và toàn bộ tầng 1 khu nhà 4 tầng và 1 ngôi nhà cấp 4); Tòa án nhân dân tỉnh (cho thuê 150m2 tại khuôn viên TAND TP Vinh); Trung tâm Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của VKSND tối cao tại Nghệ An (tại thời điểm kiểm tra là 55m2) và Lữ đoàn 283 Quân khu 4 (270m2).
Ồ ạt cho thuê sau kiểm tra tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VKSND tối cao tại Nghệ An
Sau kiểm tra, ngày 27/6, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát, kiểm tra và Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra thêm 15 đơn vị khác, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2013.
Tái diễn cho thuê sau kiểm tra
Điều quan ngại, bên cạnh nhiều đơn vị, ban, ngành thực hiện rất nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh thì nhiều cơ quan công sở, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp có thu lại cố tình chây ỳ trong việc thanh lý hợp đồng cho thuê, thậm chí bằng các chiêu thức lách luật tinh vi, đã ký hợp đồng mới.
Điển hình cho việc tái diễn cho thuê ki-ốt mới này là Trung tâm Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của VKSND tối cao tại Nghệ An, có trụ sở tại số 58, Nguyễn Thị Minh Khai. Tại thời điểm Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vào ngày 6/6/2013, phát hiện đơn vị cho thuê sai mục đích 55,2m2 là trụ sở cơ quan nhưng không thể xử phạt vì lý do, Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động và chủ trương cho thuê tài sản công đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng ý.
Trong khi Đoàn kiểm tra đang yêu cầu bổ sung hồ sơ, đấu giá lại cho đúng quy trình, không những không thực hiện, Trung tâm này đã ồ ạt cho nhiều đơn vị khác thuê mặt tiền và trụ sở để kinh doanh. Đến nay, ngoài Văn phòng đại diện của Báo Bảo vệ pháp luật tại Nghệ An, các đơn vị đã được ký hợp đồng với Trung tâm này là Công ty Dịch thuật Thắng Nhung, Cơ sở đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng tin học Phong Việt (UCMAS), Cửa hàng điện thoại Hiếu Giang và Văn phòng Luật sư Hồng Lam.
Tương tự, tại Sở Khoa học và Công nghệ, sau thời điểm kiểm tra, đơn vị này đã thu hồi lại diện tích cho thuê. Nhưng đến nay, nằm ngay chính giữa mặt tiền của Văn phòng Sở và Trung tâm Ứng dụng KHCN (trực thuộc) là cửa hàng kinh doanh điện thoại dưới vỏ bọc “Sàn giao dịch, trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ”, trông rất phản cảm và mất mỹ quan công sở.
Bưu điện tỉnh tọa lạc ở vị trí đắc địa, ngoài việc không có động tĩnh gì trước chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, khi vẫn tiếp tục cho đến gần 10 đơn vị thuê để kinh doanh, mới đây nhất tại địa chỉ số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, Văn phòng giao dịch của Bưu điện đã được chuyển đi nơi khác để “nhường” cho cửa hàng điện thoại di động Facific Branch hoành tráng, loa máy xập xình suốt ngày đêm.
Mặt tiền Bưu điện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được cho thuê làm
cửa hàng kinh doanh điện thoại di động
Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Lê Dung - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện Sở Tài chính đang đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và giao trách nhiệm có thời hạn cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả đơn vị Trung ương và địa phương chủ động rà soát và tháo dỡ, chấm dứt vi phạm việc quản lý nhà đất sử dụng sai mục đích.
Trường hợp không chấp hành, thì tiền cho thuê trái pháp luật phải cấn trừ vào tiền định mức dự toán ngân sách đơn vị hàng năm, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Những trường hợp sau khi xử lý nhưng không phá dỡ tài sản xây dựng cho thuê trái pháp luật, cần có biện pháp cưỡng chế tháo dỡ.
Theo bà Dung, làm nghiêm túc nhưng không có nghĩa là triệt tiêu tất cả, mà soát xét lại công tác quy hoạch, những phố nào cho thuê thì nên tiếp tục nhưng phải chấn chỉnh trở lại việc cho thuê, được cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh) cho phép.
Thiên Thảo
